31/12/2020 20:36 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong: ‘Năm khó nhất của kinh tế TP.HCM’

A.HỒNG
A.HỒNG

TTO - Năm 2020 là năm khó khăn nhất khi lần đầu tiên kinh tế TP.HCM tăng trưởng chỉ 1,39% và trên 32.000 doanh nghiệp giải thể, ngưng hoạt động.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong: ‘Năm khó nhất của kinh tế TP.HCM’ - Ảnh 1.

Nhiều cá nhân, doanh nghiệp được TP khen thưởng do có đóng góp số thu ngân sách lớn - Ảnh: A.H

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã cho biết như vậy tại Hội nghị báo cáo kết quả thu chi ngân sách trên địa bàn TP.HCM năm 2020 vừa được tổ chức cuối ngày hôm nay 31-12. 

Ông Phong cho biết mặc dù tình hình thực tế gặp rất nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng không thuận lợi đến việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách; tuy nhiên với hàng loạt giải pháp được đưa ra, cuối năm vẫn có những điểm sáng. 

Cụ thể, xuất khẩu đạt 44 tỉ USD, thu hút đầu tư nước ngoài hơn 4 tỉ USD. Đặc biệt bên cạnh 40.000 doanh nghiệp thành lập mới, có hơn 8.000 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Những kết quả trên đã tác động tích cực đến số thu ngân sách TP.HCM trong những tháng cuối năm.

Theo số liệu tổng hợp đến cuối ngày hôm nay, số thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 371.384 tỉ đồng, bằng 91,51% dự toán. Trong đó, thu nội địa đạt 265.358 tỉ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 105.953 tỉ đồng. So với cùng kỳ, số thu giảm 9,4%. Đây là mức thấp hơn nhiều so với dự báo trước đây. 

Ngoài ra, số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vẫn duy trì tỉ trọng 25,48% trong tổng thu ngân sách cả nước như các năm trước. 

Riêng về lĩnh vực thuế, trao đối với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Duy Minh, cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, cho biết đến tháng 12, do tình hình COVID-19 tạm lắng và các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh dịp tết nên số thu ngân sách khá hơn. Trung bình mỗi ngày trong tháng 12 Cục Thuế TP thu tương đương hơn 1.000 tỉ đồng/ngày (nếu trừ các ngày nghỉ). 

Riêng trong hai ngày 30 và 31-12, số thu lên đến hơn 10.000 tỉ đồng, góp phần đưa số thuế thu cả năm đạt 91,24% dự toán. Tuy nhiên do chỉ tiêu thu ngân sách được giao quá cao nên dù cố gắng hết sức nhưng đây cũng là năm đầu tiên Cục Thuế TP.HCM không thể về đích sau nhiều năm. 

Hải quan TP.HCM tăng thu từ thuế phòng vệ thương mại Hải quan TP.HCM tăng thu từ thuế phòng vệ thương mại

TTO - Năm 2020, Cục Hải quan TP.HCM đã tăng nguồn thu trực tiếp cho ngân sách, xử phạt nhiều trường hợp gian lận thương mại, góp phần cán đích dự toán thu ngân sách đề ra.

A.HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên