13/02/2004 21:47 GMT+7

Chưa bệnh viện nào có được bệnh án điện tử

L.TH.H.
L.TH.H.

TT - Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý bệnh viện (BV) đến nay đã được các BV quan tâm. Tuy nhiên, về tốc độ phát triển, về diện rộng ứng dụng và cả về đeo bám theo công nghệ mới lại không phụ thuộc việc BV lớn hay nhỏ, ở TP hay các tỉnh mà phụ thuộc mức độ quan tâm của từng đơn vị. Bác sĩ Lê Thành Ni - phó phòng kế hoạch tổng hợp, BV Chợ Rẫy - cho biết như trên tại hội thảo “Ứng dụng CNTT trong quản lý BV” sáng 12-2-2004.

Theo bác sĩ Ni, đánh giá này được rút ra từ kết quả khảo sát ở 43 BV khu vực phía Nam (từ Huế trở vào). Kết quả khảo sát cho biết hầu hết BV do nhu cầu mà tự tìm hướng đi thích hợp để đưa CNTT vào hỗ trợ các khâu quản lý.

Tuy nhiên, với 11 ứng dụng cơ bản về quản lý BV trong phiếu điều tra đưa ra thì còn năm BV chưa triển khai được ứng dụng nào, 38 BV còn lại triển khai được một số ứng dụng như quản lý hồ sơ bệnh án, bệnh nhân nội trú, dược tài chính, viện phí... Chưa có BV nào tiến hành được bệnh án điện tử.

L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên