05/11/2019 23:18 GMT+7

Chưa quyết định ai sẽ thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến ở Bộ Y tế

N.AN - N.HIỂN
N.AN - N.HIỂN

TTO - Người phát ngôn Chính phủ cho biết khi Quốc hội chưa miễn nhiệm chức danh bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam sẽ chịu trách nhiệm toàn diện các hoạt động của bộ này trước trung ương.

Chưa quyết định ai sẽ thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến ở Bộ Y tế - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến - Ảnh: TT

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 5-11, báo chí đặt câu hỏi cho người phát ngôn Chính phủ về trường hợp Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến: Tới đây Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức bộ trưởng của bà Tiến nhưng hiện vẫn chưa có phương án nhân sự thay thế.

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng trong chương trình kỳ họp thứ 8 của Quốc hội có thực hiện quy trình miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến để bà đảm nhiệm chức vụ mới là trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương.

Theo ông Dũng, với trách nhiệm của Chính phủ và theo Luật tổ chức Chính phủ, khi chưa có kỳ họp Quốc hội, thẩm quyền của Thủ tướng sẽ giao quyền bộ trưởng và Thủ tướng sẽ trình Quốc hội để Quốc hội giao chức danh bộ trưởng.

Người phát ngôn Chính phủ cho biết vừa qua Bộ Chính trị đã phân công Phó thủ tướng Vũ Đức Đam kiêm bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, chịu trách nhiệm toàn diện các hoạt động của Bộ Y tế trước trung ương.

Ban cán sự Đảng Chính phủ đã họp về việc bổ nhiệm quyền bộ trưởng Bộ Y tế trên cơ sở ý kiến của Bộ Nội vụ. Chính phủ đang thực hiện lựa chọn, trước mắt đợi Quốc hội miễn nhiệm chức danh bộ trưởng, sau đó thực hiện các quy trình tiếp theo.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến (sinh năm 1959) là tiến sĩ y khoa, thầy thuốc nhân dân. Trước khi đảm nhiệm vai trò bộ trưởng Bộ Y tế, bà từng là viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM.

Bà Tiến từng là ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối cơ quan trung ương.

Bà Tiến là nữ bộ trưởng duy nhất trong Chính phủ nhiệm kỳ này.

Theo chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, ngày 25-11 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Tiến.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến: Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến: 'Tôi bị thị phi'

TTO - Bên hành lang Quốc hội sáng 21-10, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trải lòng những trăn trở của bà trước khi rời cương vị bộ trưởng, chuyển sang làm việc tại Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương.

N.AN - N.HIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên