02/08/2019 11:56 GMT+7

Chứng khoán Mỹ từ xanh thành đỏ sau khi ông Trump nói áp thuế Trung Quốc

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Chứng khoán Mỹ đã có một phiên giao dịch đảo chiều kịch tính ngày 1-8 khi bất ngờ quay 180 độ, giảm điểm ở chặng cuối phiên sau khi ông Trump đăng tweet tuyên bố áp thuế bổ sung với Trung Quốc.

Chứng khoán Mỹ từ xanh thành đỏ sau khi ông Trump nói áp thuế Trung Quốc - Ảnh 1.

Sàn giao dịch chứng khoán New York tại New York ngày 31-7- Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, Phố Wall lại lao dốc, bất ngờ đảo chiều vào cuối phiên ngày 1-8 sau những diễn biến tăng điểm rất tích cực đầu ngày.

Cụ thể, khi Phố Wall đang trong diễn tiến hướng tới một ngày giao dịch khởi sắc nhất kể từ tháng 6, bất ngờ gặp "luồng gió ngược" của ông Trump trên Twitter, tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 10% với 300 tỉ USD hàng Trung Quốc từ 1-9.

Trong những giao dịch ban đầu, Phố Wall tăng điểm nhờ các khoản tăng tích cực từ một loạt doanh nghiệp, trong đó có General Motors Co, Kellogg Co, Verizon Communications Inc và Yum Brands Inc…

Ngay sau tuyên bố của tổng thống Mỹ, 3 chỉ số chứng khoán chính của Mỹ quay ngoắt 180 độ khi các nhà đầu tư vội vàng chuyển sang bán tháo cổ phiếu.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất 280,85 điểm (1,05%), còn 26.583,42 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 26,82 điểm (0,90%), còn 2.953,56 điểm và chỉ số Nasdaq Composite mất 64,30 điểm (0,79%), còn 8. 111,12 điểm.

Chỉ số CBOE Volatility, một chỉ số đo lường tâm lý lo lắng của nhà đầu tư, cũng đã vọt lên mức cao nhất kể từ ngày 4-6.

"Vấn đề lớn nhất với nhà đầu tư là nhận ra đây là điều mang tính hệ thống và nó sẽ còn là một vấn đề vẫn đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc", ông Joseph Quinlan, giám đốc đầu tư chiến lược thị trường tại Merrill và Bank of America Private Bank, New York, nhận định. "Các thị trường không thích sự bất ổn", chuyên gia nói tiếp.

Việc bán tháo cổ phiếu tại Phố Wall cũng xảy ra sau khi Cơ quan Dự trữ liên bang Mỹ công bố cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong 10 năm.

Chứng khoán châu Á lao dốc sau tuyên bố áp thuế mới lên hàng Trung Quốc Chứng khoán châu Á lao dốc sau tuyên bố áp thuế mới lên hàng Trung Quốc

TTO - Sau khi ông Trump lên Twitter tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 10% với 300 tỉ USD hàng Trung Quốc, các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm, chỉ số Nikkei mất hơn 2%.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên