08/08/2022 14:51 GMT+7

Chung sức, đồng lòng bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên của nhân dân

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Ngày 8-8, tại thành phố Thanh Hóa, Bộ Công an và Ban chỉ đạo 138 tỉnh Thanh Hóa tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” năm 2022. Lãnh đạo Bộ Công an và UBND tỉnh Thanh Hóa tham dự ngày hội.

Chung sức, đồng lòng bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên của nhân dân - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng (giữa) trao bằng khen của bộ trưởng Bộ Công an cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Ảnh: VIỆT NGUYÊN

Theo báo cáo của UBND thành phố Thanh Hóa, hằng năm số vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về hình sự trên địa bàn thành phố chiếm từ 30 - 40% tổng số vụ việc trong toàn tỉnh. Đây là yếu tố tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến sự bình yên của nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội.

Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, bên cạnh việc đấu tranh, phòng chống tội phạm, trong những năm qua, Công an thành phố Thanh Hóa thường xuyên quan tâm, chỉ đạo công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hơn một năm qua, thông qua mô hình "Công nhân môi trường - chiến sĩ tuần tra" hoạt động ở thành phố Thanh Hóa đã cung cấp cho cơ quan công an hơn 1.000 tin báo, trong đó có 78 nguồn tin có giá trị trong công tác phòng ngừa, phát hiện điều tra làm rõ các vụ việc về an ninh trật tự, phục vụ công tác xác minh, điều tra các vụ việc về an ninh trật tự.

Phát biểu tại chương trình này, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng biểu dương mô hình "Công nhân môi trường - chiến sĩ tuần tra", được Công an thành phố Thanh Hóa phối hợp với Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa, Hợp tác xã dịch vụ vệ sinh môi trường Tân Sơn triển khai có hiệu quả.

Từ kết quả và kinh nghiệm của mô hình "Công nhân môi trường - chiến sĩ tuần tra", thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an tổ chức nghiên cứu, rút kinh nghiệm để phổ biến, nhân rộng đến các địa phương trong cả nước. Đồng thời, yêu cầu Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy, nhân rộng mô hình để triển khai tại các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự.

Ông Lê Quốc Hùng cũng chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" thực sự là ngày hội của nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc bảo đảm an ninh trật tự, sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chung sức, đồng lòng bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên của nhân dân - Ảnh 2.

Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa tuần tra ban đêm trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Tại chương trình, thừa ủy quyền của bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao tặng bằng khen của bộ trưởng Bộ Công an cho tập thể Công an thành phố Thanh Hóa và ông Hồ Viết Lân - giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa; trao quà của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bộ Công an gửi thư khen hai người đàn ông dũng cảm cứu nhóm trẻ đuối nước Bộ Công an gửi thư khen hai người đàn ông dũng cảm cứu nhóm trẻ đuối nước

TTO - Ngày 5-8, thiếu tướng Nguyễn Văn Long - thứ trưởng Bộ Công an - gửi thư khen bí thư phường và một người đàn ông ở thị xã Cửa Lò, Nghệ An vì đã có hành động dũng cảm cứu học sinh đuối nước.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên