07/06/2022 15:19 GMT+7

Chương Thị Kiều muốn cùng tuyển nữ Việt Nam lên tầm thế giới

HOÀNG TÙNG
HOÀNG TÙNG

TTO - Trung vệ Chương Thị Kiều háo hức trước cơ hội được thể hiện tài năng và bản lĩnh khi đội tuyển nữ Việt Nam được tuyển Pháp mời thi đấu giao hữu.

Chương Thị Kiều muốn cùng tuyển nữ Việt Nam lên tầm thế giới - Ảnh 1.

Bộ đôi trung vệ Chương Thị Kiều (trái) và Lương Thị Thu Thương tạo thành "bức tường" vững chãi cho đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 31 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Dự kiến vào ngày 1-7 tới, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với đội tuyển nữ Pháp trong chuyến tập huấn tại quốc gia này. Đây là lần đầu tiên ở cấp độ đội tuyển, bóng đá Việt Nam nhận lời mời từ một nền bóng đá đẳng cấp thế giới.

Chính vì vậy, tâm trạng của các cô gái vàng Việt Nam đang rất háo hức trước ngày đi Pháp. Vì đây còn là dịp để đội tuyển nữ Việt Nam học hỏi, tích lũy kinh nghiệm để hướng tới AFF Cup 2022 và xa hơn là World Cup 2023.

Chia sẻ về trận giao hữu với tuyển nữ Pháp, trung vệ Chương Thị Kiều bày tỏ sự phấn khởi vì lần đầu tiên được đi Pháp và được giao lưu với đội bóng hiện đang xếp thứ 3 thế giới (theo bảng xếp hạng FIFA tháng 3-2022).

"Tôi rất hào hứng vì từ trước giờ, tuyển nữ Việt Nam chưa có dịp thi đấu giao hữu với đội mạnh như vậy. Tôi vui theo kiểu mình sẽ được học tập nhiều từ trận giao hữu này và có thể sẽ cùng tuyển nữ Việt Nam dần nâng mình lên tầm thế giới. Nói vậy bởi các đội ở SEA Games, mình cứ đối đầu nhiều rồi sẽ quen. Ở World Cup đội nào cũng mạnh cả, mình không thể chỉ mong được gặp đội yếu".

Khi được hỏi có chuẩn bị gì về tâm lý cho trận đấu không, trung vệ quê Kiên Giang cho biết: "Gặp đội nào mình cũng muốn thi đấu hết sức của bản thân chứ không vì suy nghĩ gặp đội mạnh thì tâm lý sẽ kém đi. Cứ vào thi đấu là tâm trí tôi hoàn toàn tập trung".

Đội tuyển nữ Việt Nam đang tích cực rèn luyện tại Trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam, Hà Nội. Mục tiêu chính của đợt tập trung lần này là hướng tới AFF Cup 2022, giải đấu mà các cô gái vàng Việt Nam đang là đương kim vô địch.

Chương Thị Kiều muốn cùng tuyển nữ Việt Nam lên tầm thế giới - Ảnh 2.

Trần Thị Hải Linh (bìa trái) và Phạm Thị Lan Anh (bìa phải) là hai cầu thủ tiềm năng của đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Dưới trướng HLV Mai Đức Chung hiện có nhiều gương mặt trẻ đầy tiềm năng với kỳ vọng làm tăng chiều sâu chất lượng đội hình, cũng như sẵn sàng thay thế được những trụ cột đã lớn tuổi.

Một trong số đó là Phạm Thị Lan Anh, trung vệ thuộc biên chế đội nữ Hà Nội Watabe. Cô cho biết vẫn đang cố gắng cải thiện bản thân từng ngày để được chọn vào đội hình dự AFF Cup 2022.

"Tập trên đội tuyển rất khác ở câu lạc bộ, nhiều bài mới, nhanh, khó và áp lực nặng hơn. Các bài tập đòi hỏi tư duy rất nhiều. Tôi đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các chị lớn ở sự mạnh mẽ, khả năng va chạm và phán đoán tình huống. Bản thân tôi cần cải thiện thể lực, kỹ thuật để có thể tự tin hơn khi thi đấu", Lan Anh nói.

Tuyển nữ Việt Nam gọi thêm nhiều cầu thủ trẻ chuẩn bị gặp tuyển nữ Pháp Tuyển nữ Việt Nam gọi thêm nhiều cầu thủ trẻ chuẩn bị gặp tuyển nữ Pháp

TTO - Đội tuyển nữ Việt Nam đang tích cực tập luyện để chuẩn bị thật tốt cho trận đấu giao hữu với đội tuyển Pháp trong chuyến tập huấn tại quốc gia này.

HOÀNG TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên