05/01/2022 19:26 GMT+7

Chương trình 'Mùa xuân cho em' và mong ước 80 tỉ đồng cho trẻ em nghèo

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Hoàng Văn Tiến cho biết chương trình "Mùa xuân cho em" lần thứ 15 dự kiến tiếp nhận khoảng 80 tỉ đồng từ các nhà tài trợ, nhà hảo tâm, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân...

Chương trình Mùa xuân cho em và mong ước 80 tỉ đồng cho trẻ em nghèo - Ảnh 1.

Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Hoàng Văn Tiến chia sẻ về nội dung chương trình "Mùa xuân cho em" - Ảnh: HÀ QUÂN

Tại họp báo giới thiệu chương trình "Mùa xuân cho em" lần thứ 15 diễn ra chiều 5-1, giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Hoàng Văn Tiến cho biết qua 14 lần tổ chức, chương trình đã huy động được hơn 1.200 tỉ đồng và hỗ trợ hơn 1 triệu lượt trẻ em nghèo, trẻ em khó khăn.

Các hoạt động của chương trình bao gồm cấp học bổng, cung cấp hệ thống nước sạch, hỗ trợ phẫu thuật trẻ em mắc các bệnh dị tật tim bẩm sinh, dị tật về mắt, dị tật vận động; xây dựng lớp học, nhà nội trú cho trẻ em vùng khó khăn, miền núi; giúp đỡ trẻ mồ côi, lang thang, cơ nhỡ…

Chương trình "Mùa xuân cho em" dự kiến được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h30 tối 9-1 trên kênh VTV2 - Đài truyền hình Việt Nam.

Theo ông Hoàng Văn Tiến, mục tiêu huy động nguồn lực hỗ trợ các "mầm non" của đất nước trong năm 2022 là 100 tỉ đồng. Hiện, số tiền mà các nhà tài trợ, nhà hảo tâm, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân… cam kết trao tặng là khoảng 80 tỉ đồng.

Trong dịch COVID-19, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã hỗ trợ 15.488 trẻ với số tiền khoảng 20,8 tỉ đồng, trong đó trẻ mồ côi là 2.930 em, 520 trẻ em con sản phụ là F0…

Tính cả năm 2021, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã huy động số tiền là hơn 92 tỉ đồng và hỗ trợ cho trên 115.000 lượt trẻ em.

Nhiệm vụ chính của quỹ là hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; hỗ trợ xây dựng trường, lớp học, điểm vui chơi, các chương trình phẫu thuật, trao tặng xe đạp, học bổng…

Tính hết năm 2021, Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp đã huy động được hơn 7.300 tỉ đồng, hỗ trợ cho trên 33 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên toàn quốc trong gần 30 năm hoạt động.

Chính phủ sẽ Chính phủ sẽ 'thần tốc' hơn nữa tiêm mũi tăng cường và cho trẻ em

TTO - Chính phủ sẽ triển khai nghiêm túc quy định về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; thần tốc hơn nữa chiến dịch tiêm vắc xin, đẩy nhanh việc tiêm vắc xin cho trẻ em, mũi tăng cường; tăng trưởng GDP 2022 đạt 6 - 6,5%.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên