05/03/2018 22:44 GMT+7

Chụp ảnh cưới ở Sơn Trà có nguy hiểm?

T.T.D.
T.T.D.

TTO - Bán đảo Sơn Trà (phường Thọ Quang, Q Sơn Trà, cách trung tâm TP Đà Nẵng khoảng 10km về phía đông) được xem là 'viên ngọc quý' của du lịch Đà Nẵng. Nơi đây được các bạn trẻ, các đôi uyên ương chọn làm nơi để chụp ảnh lưu niệm.

Chụp ảnh cưới ở Sơn Trà có nguy hiểm? - Ảnh 1.

Các cặp cô dâu chú rể, các nhóm nhiếp ảnh đứng cheo leo trên các mõm đá ở bãi Đá.

Một số điểm cực đẹp mà các bạn thường chọn như bãi Đá, Ghềnh Bàng, đỉnh Bàn Cờ, chùa Linh Ứng, hải đăng Tiên Sa, cây đa ngàn năm, bãi Bụt…

Nơi được các bạn trẻ chọn chụp ảnh nhiều nhất là khu vực đường Trường Sa, Hoàng Sa từ bãi nam qua bãi bắc bán đảo Sơn Trà. Nhiều cặp cô dâu chú rể, cũng như các đôi nam thanh nữ tú dừng xe ngay trên đường đèo để chụp hình check-in, "tự sướng" với hậu cảnh là toàn cảnh TP Đà Nẵng, là vách núi hùng vĩ, là vực sâu thăm thẳm, là biển nước mênh mông.

Tuy nhiên, điểm đứng của người mẫu thì vô cùng nguy hiểm như: mép núi ven bờ vực, trên các tảng đá dưới ngọn sóng vỗ, ngay giữa tim đường đèo quanh co.

Chúng tôi chứng kiến một cặp cô dâu chú rể và người chụp ảnh phải chạy vội vào lề khi một chiếc xe chở khách bất ngờ xuất hiện sau khúc cua.

Chụp ảnh cưới ở Sơn Trà có nguy hiểm? - Ảnh 2.

Nhiếp ảnh gia và cô dâu chú rể bước ra giữa đường chụp ảnh ngay khúc dèo quanh co rất nguy hiểm

Chụp ảnh cưới ở Sơn Trà có nguy hiểm? - Ảnh 3.

Một cặp đôi đứng bước ra khỏi lan can bào vệ, đứng trên mõm đá và selfie

Chụp ảnh cưới ở Sơn Trà có nguy hiểm? - Ảnh 4.

Một góc “phim trường” dã chiến cho các đôi uyên ương ở bãi Đá

Chụp ảnh cưới ở Sơn Trà có nguy hiểm? - Ảnh 5.

Các chủ bãi cho xây tạm một số cầu ván trên đá và thu phí mỗi cặp đôi vào chụp hình cưới 70.000 đồng

Chụp ảnh cưới ở Sơn Trà có nguy hiểm? - Ảnh 6.

Nhiều người dừng xe ngay trên đèo, đứng ra làn đường dành cho xe lưu thông để chụp ảnh

T.T.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên