26/09/2021 10:28 GMT+7

Chuyến bay chở bà Mạnh Vãn Chu về Trung Quốc cố tình tránh không phận Mỹ?

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Chuyến bay thuê nguyên chuyến về nước của bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính của Tập đoàn Huawei, là một trong những chuyến bay được theo dõi nhiều nhất trên bầu trời trong ngày 25-9, theo báo South China Morning Post.

Chuyến bay chở bà Mạnh Vãn Chu về Trung Quốc cố tình tránh không phận Mỹ? - Ảnh 1.

Chuyến bay thuê nguyên chuyến của Air China để chở bà Mạnh Vãn Chu về nước đậu trên đường băng tại sân bay Thâm Quyến tối 25-9 - Ảnh: REUTERS

Vào lúc 19h ngày 25-9, có hơn 9.500 người cùng lúc theo dõi hành trình chuyến bay về nước của bà Mạnh Vãn Chu (Trung Quốc), con gái của nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi, trên trang FlightRadar24 - trang web theo dõi đường đi của các chuyến bay.

Chuyến bay của Hãng hàng không Air China số hiệu CA552 là chuyến bay quốc tế duy nhất hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bảo An, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông hôm đó. Do dịch COVID-19, Thâm Quyến hầu như không có chuyến bay quốc tế nào.

Để được trả tự do, phía bà Mạnh đạt được thỏa thuận với các công tố viên ở New York để giải quyết hậu quả của vụ án về việc công ty con của Huawei là Skycom vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran.

Huawei được cho là lừa dối Ngân hàng HSBC trong cuộc họp năm 2013 về việc này. Vụ việc đã khiến bà bị quản thúc ở Vancouver gần ba năm do yêu cầu dẫn độ từ phía Mỹ.

Nhiều người suy đoán chuyến bay của bà Mạnh "cố tình" tránh không phận Mỹ ở Alaska. FlightRadar24 dường như cũng ủng hộ giả thuyết này với bài đăng trên Twitter nội dung: "Chuyến bay dường như đang tránh không phận Mỹ, khu vực từ vùng cực Anchorage đến Bắc Cực".

Theo một chuyên gia hàng không Trung Quốc đại lục, các chuyến bay từ Vancouver về Quảng Châu - một sân bay gần Thâm Quyến - thường không đi theo lộ trình như chuyến bay của bà Mạnh. Tuy nhiên, các chuyến bay từ Bắc Mỹ về châu Á cũng có thể đi theo lộ trình này vì các lý do liên quan đến khai thác.

Chuyến bay của bà Mạnh hạ cánh ở Trung Quốc vào khoảng 21h50 ngày 25-9. Bà được chào đón như một người hùng.

Một đám đông hô to các khẩu hiệu yêu nước và giương cao các biểu ngữ chào đón bà. Truyền thông Nhà nước Trung Quốc miêu tả việc thả tự do cho bà Mạnh là một thắng lợi to lớn về chính trị và ngoại giao của Bắc Kinh.

Sau khi bà Mạnh được phóng thích, hai công dân Canada và Michael Kovrig và Michael Spavor cũng được Trung Quốc trả tự do và lên máy bay về nước lúc 7h30 ngày 25-9 giờ địa phương. Chưa rõ thông tin về chuyến bay của họ.

Được biết hai công dân Canada được trả tự do vài giờ sau khi các bên đạt thỏa thuận về trường hợp của bà Mạnh Vãn Chu.

Bà Mạnh Vãn Chu được tự do, Trung Quốc thả ngay 2 người Canada Bà Mạnh Vãn Chu được tự do, Trung Quốc thả ngay 2 người Canada

TTO - Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo 2 công dân Canada là Michael Kovrig và Michael Spavor đã "rời khỏi không phận Trung Quốc" và đang trên đường về nước, kết thúc 1.019 ngày bị giam giữ tại Trung Quốc.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên