10/01/2021 13:10 GMT+7

CLB Hà Nội và tín hiệu vui trước V-League 2021

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Vượt qua Viettel với tỉ số sát nút 1-0 vào tối 9-1, CLB Hà Nội bảo vệ thành công vô địch Siêu cúp bóng đá Việt Nam. Đó là chiến thắng thứ ba liên tiếp ở sân chơi này và cũng là lần thứ tư trong lịch sử của đội bóng thủ đô.

CLB Hà Nội và tín hiệu vui trước V-League 2021 - Ảnh 1.

Trung vệ Việt Anh, ứng cử viên sáng giá với danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2020 trong lễ trao thưởng vào tối 12-1 tại TP.HCM - Ảnh: ANH HOÀNG

Đã có không ít lời chê bai với Hà Nội khi họ rời giải tứ hùng ở TP.HCM hồi tuần trước với vị trí bét bảng khi không tìm được trận thắng nào - hòa 1, thua 2.

Lý giải về những bước đi khập khiễng ở giải tập huấn này, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng: "Hà Nội tập trung vào đầu tháng 12-2020, nhưng không hội đủ quân số do nhiều cầu thủ chấn thương (Geovane, Văn Hậu), tập trung muộn (tiền đạo Bruno), chưa bình phục chấn thương hoàn toàn (Duy Mạnh, Đình Trọng), chưa kể nhiều cầu thủ khác bận làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia, đội tuyển U22.

Đó là lý do khiến chúng tôi không có được sự liên lạc trong cách chơi. Tuy nhiên, đó chỉ là những trận cầu mang tính thử nghiệm để nhìn lại mình một cách toàn diện hơn trước lúc chinh phục V-League và Cúp quốc gia 2021. Mọi chuyện sẽ khác đi khi mùa bóng 2021 chính thức diễn ra".

Giải thích của ông Nghiêm xác đáng, và không thể đòi hỏi Hà Nội lúc nào cũng thắng như chẻ tre ở mọi giải đấu. Bởi họ cần biết mình phải bung hết sức để đánh bại đối thủ vào thời điểm nào, sân chơi nào là quan trọng nhất. Với lực lượng hùng hậu, không có sự cách biệt lớn giữa đội hình chính và dự bị, Hà Nội là đội bóng lợi hại nhất ở V-League từ nhiều mùa qua.

Mọi lời chê bai về thất bại của họ ở giải tứ hùng TP.HCM đã bị xua tan sau chiến thắng đầy thuyết phục trước Viettel. Đẳng cấp vượt trội, bản lĩnh trận mạc dày dạn giúp cho Hà Nội điềm tỉnh, tìm cách khoét vào điểm yếu của Viettel. Họ chơi kiên trì, không hùng hục tấn công vào khối bêtông vững chắc mà HLV Trương Việt Hoàng và cầu thủ Viettel dựng lên ở phần lớn thời gian thi đấu vào tối 9-1.

Bình luận sau trận tranh Siêu cúp, cựu danh thủ Thể Công Phạm Như Thuần cho rằng: "Hà Nội là đội chơi hay hơn, tận dụng được cơ hội để giành chiến thắng là xứng đáng. Viettel làm khó Hà Nội bởi sự phòng ngự ngoan cường, khá kín kẽ. Nhưng phòng ngự mãi thì khó đứng vững trước lối chơi đầy biến hóa, và lợi hại vốn là sở trường của Hà Nội.

Từng chơi vị trí phòng ngự, tôi cảm thông cho thủ môn Nguyên Mạnh và hậu vệ Duy Thường trong bàn thua duy nhất. Văn Quyết tung cú cứa lòng đưa bóng vào trước mặt thành rồi xoáy ngược trở lên khiến Nguyên Mạnh không thể xông lên phá hoặc bắt bóng. Trên đường chạy về cứu nguy, quá khó cho Duy Thường khi đòi hỏi anh phải thực hiện tốt cú đá giải vây do bị vặn sườn.

CLB Hà Nội và tín hiệu vui trước V-League 2021 - Ảnh 2.

Tân binh Geovane sớm hòa nhập cùng Hà Nội- Ảnh: ANH NGUYỄN

Thêm vào đó, Geovane rất khéo khi đẩy bóng ngược trở lên để Việt Anh kết thúc gọn gàng vào cầu môn trống. Ăn tập với Hà Nội chưa lâu, nhưng Geovane sớm cho thấy anh hòa nhập nhanh với đội bóng mới, hứa hẹn sẽ là cầu thủ hộ công đáng gờm ở V-League sắp tới...".

Duy Mạnh chỉ mới tìm lại được 70% phong độ sau 11 tháng chấn thương nặng. Với trung vệ Đình Trọng thì chỉ được 50% phong độ sau gần hai năm nghỉ thi đấu do chấn thương gối. Cặp trung vệ này phải mất nhiều thời gian nữa để có được cảm giác bóng cũng như sự xoay trở tốt nhất. HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận như vậy cùng Tuổi Trẻ Online.

Trong cái khó ló cái khôn, ông Nghiêm không giấu được sự tự hào khi hai người đóng thế là trung vệ Việt Anh và Thành Chung ngày càng ăn ý, chắc chắn hơn trước khung thành của thủ môn Tấn Trường hoặc Văn Công. Sự tương tác hợp lý của hai người đóng thế nói trên góp công không nhỏ đưa Hà Nội lên ngôi vô địch Cúp quốc gia và á quân V-League mùa trước.

Một khi Đình Trọng, Duy Mạnh rồi Văn Hậu bình phục hoàn toàn, hàng thủ Hà Nội sẽ là chỗ dựa tinh thần rất lớn, giúp các tiền vệ và tiền đạo thoải mái dâng cao về phía trước.

Hai ngày nữa (tối 12-1), lễ trao giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2020 sẽ diễn ra tại TP.HCM. Hai ứng cử viên cho danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và Quả bóng vàng Việt Nam đã tỏa sáng trong trận tranh Siêu cúp vừa rồi.

Mọi chuyện sẽ hoàn hảo hơn nếu hai danh hiệu cao quý ấy được trao cho trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh - đoạt giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2020, và cựu binh Nguyễn Văn Quyết - được trao giải cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2020.

Những tín hiệu lạc quan nêu trên, nếu thành hiện thực, sẽ giúp cho Hà Nội tràn đầy tự tin, hưng phấn bước vào mùa bóng mới với hàng loạt đỉnh cao mà họ khát khao chinh phục: vô địch V- League, bảo vệ ngôi vô địch Cúp quốc gia, vào chung kết AFC Cup.

V-League 2021: Nhìn về các chân sút nội V-League 2021: Nhìn về các chân sút nội

TTO - Dù khó có thể cạnh tranh với các tiền đạo ngoại, nhưng các chân sút nội hứa hẹn có màn trình diễn ấn tượng ở V-League 2021.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên