17/11/2018 11:15 GMT+7

Cổ động viên Myanmar 'nổ' vang trời trước trận gặp tuyển Việt Nam

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - HLV người Đức Antoine Hey tuyên bố Myanmar đã sẵn sàng cho trận đấu quyết định với Việt Nam trên sân nhà Thuwunna ngày 20-11, sau khi đội bóng của ông lần thứ hai có được chiến thắng ngược.

Cổ động viên Myanmar nổ vang trời trước trận gặp tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Cầu thủ Myanmar bật khóc vì vui mừng sau khi ghi bàn thắng vào lưới tuyển Lào - Ảnh: Fox Sports

Trong trận đấu với đội chủ nhà Lào đêm 17-11, Myanmar đã bị dẫn trước từ phút 14 với bàn thắng của Innalay nhưng sau đó họ vùng lên và ghi 3 bàn thắng do công của Aung Thu, Htet Phyoe Wai, Maung Maung Lwin. 

Sau chiến thắng này các CĐV Myanmar đã "nổ" vang trời trên mạng xã hội Facebook. CĐV Dechapisutwong San viết: "Myanmar đã có màn trình diễn tốt và sẵn sàng thách thức Việt Nam. Trận đấu tới giữa hai đội hứa hẹn rất kịch tính". 

CĐV Myo Win còn mơ xa hơn khi đặt câu hỏi: "Tại sao Myanmar không thể trở thành đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á ?", CĐV Naing Aung Kyaw thì so sánh tinh thần chiến đấu của Myanmar giống như "Quỷ đỏ" Manchester United (M.U) ở Giải ngoại hạng Anh mùa này. 

Cổ động viên Myanmar nổ vang trời trước trận gặp tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Niềm vui chiến thắng của cầu thủ Myanmar - Ảnh: AFF Suzuki Cup 2018

Cầu thủ được khen ngợi nhất sau chiến thắng của Myanmar là tiền đạo 22 tuổi Aung Thu. CĐV Ye Wai Lay nhận định: "Aung Thu  thật tuyệt vời. Anh ấy là Messi của Myanmar". Frank MinMin cũng hết lời tâng bốc Aung Thu khi  viết: "Aung Thu là cầu thủ số 1 Đông Nam Á". 

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV tuyển Myanmar Antoine Hey cho biết: "Chúng tôi khởi đầu khá chậm chạp nhưng đã kịp trở lại và giành chiến thắng. Trước mắt chúng tôi cần tập trung chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam trên sân nhà". 

Cổ động viên Myanmar nổ vang trời trước trận gặp tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

CĐV xem trận đấu giữa Lào với Myanmar qua truyền hình ở Myanmar - Ảnh: Facebook

Trước đó ở trận đấu với Campuchia, Myanmar cũng bị dẫn trước và sau đó ghi 4 bàn thắng ở hiệp hai để lội ngược dòng giành chiến thắng 4-1. Qua hai trận đấu này đội tuyển Myanmar đã bộc lộ rõ điểm yếu ở hàng phòng ngự và khả năng bắt nhịp trận đấu khá chậm. 

Còn điểm mạnh của họ là tinh thần chiến đấu rất ngoan cường và nhà cầm quân người Đức Antoine Hey luôn rất hiệu quả trong khả năng điều chỉnh chiến thuật hoặc thay người. 

Cổ động viên Myanmar nổ vang trời trước trận gặp tuyển Việt Nam - Ảnh 4.

CĐV Myanmar ăn mừng sau khi đội nhà có màn lội ngược dòng để thắng Lào 3-1 - Ảnh: Facebook

Chiến thắng này giúp Myanmar dẫn đầu bảng A với 6 điểm, có cùng điểm số và hiệu số bàn thắng bại (+5) với Việt Nam nhưng họ xếp trên nhờ hơn về số bàn thắng ghi được (7 bàn so với 5 bàn). Cầu thủ được đánh giá cao nhất ở đội tuyển Myanmar là tiền đạo Aung Thu đang chơi cho CLB Police Tero ở Giải vô địch bóng đá Thái Lan. 

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên