17/05/2019 09:55 GMT+7

Cơ hội cho bóng đá VN ra biển lớn

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Phải sau 5 năm, bóng đá VN mới lại có hai CLB lọt vào vòng đấu loại trực tiếp sân chơi châu lục, khi CLB Hà Nội và B.Bình Dương giành quyền vào vòng bán kết khu vực Đông Nam Á AFC Cup 2019.

Cơ hội cho bóng đá VN ra biển lớn - Ảnh 1.

Niềm vui của các cầu thủ CLB Hà Nội trong trận thắng Tampines Rovers 2-0 tối 15-5 - Ảnh: NAM KHÁNH

Trước đó, hai CLB Hà Nội T&T và Vissai Ninh Bình không chỉ vượt qua vòng bảng AFC Cup 2014 mà còn góp mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất.

Lượt đi vòng bán kết khu vực AFC Cup 2019 diễn ra trong hai ngày 18 và 19-6, lượt về diễn ra sau đó một tuần. Cả hai đại diện VN đều phải thi đấu trên sân khách trước khi Hà Nội gặp Ceres Negros (Philippines), còn B.Bình Dương gặp PSM Makassar (Indonesia).

So với trước đây, thể thức thi đấu ở AFC Cup thay đổi khá phức tạp khi các đội bóng được chia theo từng khu vực tranh tài với nhau trước khi thi đấu với các khu vực khác. 

Cụ thể, đội thắng ở chung kết khu vực Đông Nam Á sẽ vào đá bán kết với 3 đội ở Inter-zone (Tây Á, Nam Á và Trung Á). Đội thắng ở Inter-zone sẽ tranh ngôi vô địch AFC Cup 2019 với đội thắng ở chung kết khu vực Tây Á.

Với thể thức này, việc CLB Hà Nội hay B.Bình Dương có thể đi sâu vào AFC Cup 2019 là hành trình không đơn giản. Nhưng vô địch khu vực Đông Nam Á là điều không khó để thực hiện, nhất là với CLB Hà Nội. 

Nói vậy bởi ngoài việc được xem là đội tuyển VN thu nhỏ, CLB Hà Nội còn có dàn ngoại binh chất lượng. Cụ thể, ở vòng bảng AFC Cup 2019, CLB Hà Nội là đội ghi nhiều bàn thắng nhất sau vòng bảng với 23 bàn và có chân sút Oseni đang cùng Bienvenido Maranon (Ceres Negros) ghi nhiều bàn thắng nhất giải với 9 pha lập công.

Vấn đề còn lại là CLB Hà Nội có muốn chơi hết mình hay không? Đặt câu hỏi bởi ngoài B.Bình Dương từng chơi hết mình và vào đến bán kết AFC Cup 2009, các CLB VN lâu nay đều "buông súng" sớm ở sân chơi châu lục - sàn đấu tốn kém kinh phí nhưng khó cạnh tranh thành tích với các đối thủ mạnh.

Ngay cựu tuyển thủ Malaysia Shebby Singh khi trả lời phỏng vấn trên tờ Fox Sports Asia trước trận cuối cùng vòng bảng AFC Cup 2019 cũng tỏ ra khá bất ngờ khi nói: "Tôi bất ngờ khi thấy CLB Hà Nội chưa thể có ngôi đầu bảng. 

Họ dường như không quá coi trọng AFC Cup. Tuy nhiên, tôi kỳ vọng họ sẽ ra sân và thi đấu hết mình trước CLB Tampines Rovers. Hồi đầu mùa, họ đã từng thắng Nagaworld 10-0 trên sân nhà".

Về chuyện có chơi hết mình ở đấu trường AFC Cup hay không, chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Hội chia sẻ: "Chúng tôi sẽ chơi hết mình ở AFC Cup 2019 để có thể đi sâu nhất có thể. Đã gây dựng được hình ảnh CLB ở sân chơi trong nước qua hàng loạt danh hiệu, giờ chúng tôi chỉ còn thiếu thành tích tốt ở sân chơi châu lục. Vì vậy, dù có thế nào, CLB Hà Nội cũng sẽ chơi hết mình ở AFC Cup 2019".

Hà Nội và B.Bình Dương đều mong muốn đổi lịch thi đấu ở V-League

Phát biểu sau khi giành quyền vào vòng bán kết khu vực AFC Cup 2019, HLV Chu Đình Nghiêm đã đề đạt nguyện vọng đến Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF), ban tổ chức giải, cũng như LĐBĐVN (VFF) tạo điều kiện tốt nhất cho CLB Hà Nội có thể tiến xa ở sân chơi châu lục.

Ông Nghiêm nói: "Tôi nghĩ ban tổ chức và VFF nên thay đổi lịch thi đấu để Hà Nội FC có thời gian nghỉ ngơi nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho chặng đường tiếp theo ở AFC Cup 2019 lẫn V-League 2019. Đặt ra điều này bởi do nôn nóng quay trở lại nên Văn Quyết đã bị tái phát chấn thương. Trong khi đó, Duy Mạnh phải nghỉ tới 3 tuần và có lẽ không dự được cả King’s Cup cùng đội tuyển VN".

Tương tự, CLB B.Bình Dương cũng mong muốn VPF có thể đổi lịch thi đấu với chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 10 V-League 2019 diễn ra vào ngày 19-5 sang ngày 20-5 do hành trình di chuyển vất vả từ Philippines về TP.HCM rồi lại bay tiếp đi Pleiku.

Cụ thể, B.Bình Dương bay từ Bacolod lúc 14h30 ngày 16-5 về Manila, chờ quá cảnh từ 15h50 đến 22h20 cùng ngày mới có thể bay về TP.HCM. Sau khi đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 0h25 ngày 17-5, thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn sẽ ở lại TP.HCM chờ bay tiếp đi Pleiku.

Bóng đá trẻ TP.HCM được tài trợ giày và trang phục Bóng đá trẻ TP.HCM được tài trợ giày và trang phục

TTO - Chiều 15-5, lễ trao tặng trang phục tập luyện cho các tuyến năng khiếu bóng đá TP.HCM đã diễn ra tại Trung tâm TDTT Thống Nhất.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên