Tag: cơ quan an ninh quốc gia Mỹ

Các nước đòi làm rõ vụ Đan Mạch giúp Mỹ nghe lén quan chức châu Âu

TTO - Pháp, Đức, Na Uy, Thụy Điển lên tiếng đòi làm rõ tiết lộ của truyền thông Đan Mạch rằng nước này giúp Mỹ theo dõi các quan chức cấp cao châu Âu, bao gồm Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Edward Snowden thoát kiếp bấp bênh, được cư trú dài hạn ở Nga

TTO - Edward Snowden, cựu nhân viên hợp đồng của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA), đã được cấp quyền cư trú dài hạn ở Nga. Snowden bỏ trốn khỏi Mỹ và hé lộ các chương trình do thám tuyệt mật của Washington khi tới Nga năm 2013.

Cựu nhân viên NSA đánh cắp mã nguồn xâm nhập mạng

TTO - Theo các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, đây những mã nguồn chương trình máy tính do NSA phát triển để xâm nhập vào hệ thống máy tính của các nước đối thủ.

Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ bị tin tặc tấn công?

TTO - Các tài liệu mật của Edward Snowden đã khẳng định, các vũ khí tấn công mạng do một nhóm tin tặc rao bán tuần qua chính là của Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA).

Hacker Trung Quốc là "nghi can số 1" tấn công Mỹ?

TTO - Người đứng đầu Cơ quan tình báo Mỹ James Clapper cho biết “nghi phạm hàng đầu” trong vụ tấn công mạng lớn nhất gần đây nhằm vào Mỹ là tin tặc Trung Quốc.

​Hạ viện Mỹ đồng thuận chấm dứt chương trình do thám điện thoại

TTO - Hạ viện Mỹ đã thông qua dự thảo Luật tự do Mỹ với những chỉnh sửa, trong đó chấm dứt chương trình do thám điện thoại diện rộng của Cơ quan An ninh quốc gia (NSA).

​New Zealand do thám Trung Quốc và nhiều nước châu Á

TTO - Theo các tài liệu được tiết lộ ngày 11-2, chính phủ New Zealand đã tiến hành do thám mạng Trung Quốc và nhiều nước châu Á, đồng thời chia sẻ các dữ liệu với Mỹ và các đồng minh.

​Chính phủ Mỹ đe dọa phạt Yahoo mỗi ngày 250.000 đô la

TTO - Theo tin từ Yahoo, Chính phủ Mỹ từng đe dọa phạt hãng này 250.000 USD mỗi ngày vì không chịu nộp các dữ liệu được xem là thuộc chương trình giám sát PRISM của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).

Sinh viên Đại học Glasgow bầu Edward Snowden làm hiệu trưởng

TTO - Cựu nhân viên kỹ thuật hợp đồng của Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden đã được bầu làm hiệu trưởng đại diện cho sinh viên tại Đại học Glasgow, một trong những trường đại học lâu đời và danh tiếng nhất ở Anh, hôm 18-2.

"Vũ khí tối mật" của NSA

TT - Được coi là “vũ khí tối mật” của Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA), đơn vị Chiến dịch xâm nhập thích ứng (TAO) vận hành trong mạng lưới bí mật, xâm nhập các máy tính trên toàn cầu và kể cả việc cài mã độc vào các lô hàng điện tử.