Tag: comment

Nghề làm “người nổi tiếng”

TTCT - Theo một thống kê của Hiệp hội các nhà quảng cáo Mỹ, khoảng 75% nhà quảng cáo tại quốc gia này đang làm việc cùng những “người có tầm ảnh hưởng” (influencer), là những người dùng mạng xã hội hoặc các nền tảng chia sẻ nội dung có lượt “theo dõi” (followers) và tương tác cao so với mặt bằng chung.

Những ai cần đến “bình luận ảo” trên báo mạng?

TTCT - Đã có các phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên viết nhận xét “cò mồi” trên các trang thương mại điện tử, thì nay lại có thêm thuật toán có thể đọc các bài báo điện tử rồi viết bình luận như thật.

'Còm' cho sướng cái miệng làm khổ thân Công Phượng

TTO - Ông nghĩ gì về chuyện Công Phượng "năn nỉ" cổ động viên của ta hạn chế bình luận trên trang Facebook của đội Sint-Truidense (STVV)?

Bạn đọc bức xúc với phát biểu của đại diện Formosa

TTO - Chỉ chưa được 1 ngày, tính đến sáng 26-4, đã có gần 1.000 ý kiến của bạn đọc phản ứng xung quanh phát biểu gây sốc của ông Chu Xuân Phàm - trưởng văn phòng Formosa tại Hà Nội.

YouTube tổng tấn công toàn cầu dọn dẹp "bình loạn" xấu xí

TTO - Bình loạn "xấu xí" và bừa bãi trên YouTube sẽ sớm bị loại bỏ trong chiến dịch toàn cầu vừa được mạng chia sẻ video clip công bố ngày hôm nay (26-9). Bình luận của người dùng sẽ gắn chặt vào tài khoản Google+ của họ.

Trái tim thật đập theo "nhịp" thế giới ảo

TTCT - LTS: Tham gia chuyên mục Thế giới ảo & thực lần này, tác giả Phương L. Phạm cho rằng thế giới ảo không có lỗi, bởi Internet cũng giống như “đường sá chợ búa ngoài đời thật”, cái cần thiết là sự chọn lựa, biết “đãi vàng trong cát”, biết cách làm giàu cho chính mình từ thế giới ảo này.

Facebook cho đính kèm ảnh khi bình luận

TTO - Ngày 20-6, người dùng Facebook đã có thể đính kèm ảnh khi bình luận các nội dung đăng tải trên mạng xã hội này.

Lên mạng coi "còm"

TTO - Nhiều báo điện tử và trang web cho phép người đọc bình luận (comment - "còm") dưới các bài viết do họ xuất bản trên mạng. Và chính các lời “còm” này lại tạo nên sức hấp dẫn mới.

Yahoo! Việt Nam loại bỏ chức năng bình luận

TTO - Trong một thông báo vào ngày 31-10, Yahoo! Đông Nam Á đã quyết định loại bỏ chức năng bình luận trên website Yahoo! Tin tức vì có "quá nhiều lời bình mang tính chất lạm dụng".