28/03/2022 18:53 GMT+7

Công an ghi nhận nhiều vụ cháy nổ do sạc điện cho xe dưới hầm chung cư

THẢO LÊ - CẨM NƯƠNG
THẢO LÊ - CẨM NƯƠNG

TTO - Theo phó trưởng Phòng cảnh sát PCCC & CNCH (PC07), các hệ thống sạc cho xe đạp, xe máy điện... đa phần thuộc hệ thống điện chung của các tòa nhà nên phải tuyệt đối đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy.

Công an ghi nhận nhiều vụ cháy nổ do sạc điện cho xe dưới hầm chung cư - Ảnh 1.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Trưởng - phó trưởng Phòng cảnh sát PCCC & CNCH (PC07), Công an TP.HCM tại họp báo chiều 28-3 - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Thông tin tại buổi họp báo chiều 28-3, ông Nguyễn Mạnh Trưởng - phó trưởng Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP.HCM - cho biết thời gian qua, có nhiều sự cố cháy nổ xảy ra khi sạc điện cho xe đạp điện, xe máy điện… tại các tầng hầm chung cư.

Theo ông Nguyễn Mạnh Trưởng, các hệ thống sạc điện này đa phần thuộc hệ thống điện chung của các tòa nhà nên phải tuyệt đối đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy.

"Về mặt pháp lý, các trạm sạc này nếu làm thay đổi biện pháp phòng cháy chữa cháy thì phải được lập hồ sơ thiết kế, cải tạo, bổ sung gửi đến cơ quan chức năng để nghiệm thu", ông Trưởng nói.

Trả lời câu hỏi về công tác phòng cháy chữa cháy ở các tòa nhà cao đến 70 - 80 tầng, phó trưởng Phòng PC07 cho biết hiện trên thế giới, việc chữa cháy có sự hỗ trợ của các thiết bị bay như trực thăng, nhưng ở nước ta thì chỉ có các thiết bị hỗ trợ như xe thang, cao nhất 52m.

"Tuy nhiên, chúng ta cứ an tâm vào vấn đề phòng chống tai nạn cháy nổ bởi ở thiết kế ngay từ ban đầu đã tính toán đến vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy thông qua hệ thống báo cháy từ rất sớm. Không để xảy ra trường hợp cháy lan ra các tầng, hệ thống chữa cháy, phun nước tự động phát hiện và chữa cháy kịp", ông Trưởng chia sẻ.

Về vấn đề chế tài nào đối với các chung cư không đảm bảo quy định phòng cháy chữa cháy, ông Trưởng cho biết các mức độ xử phạt đều quy định cụ thể, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy luôn đôn đốc kiểm tra, nếu có vi phạm đều được xử lý nghiêm khắc.

Trong thời gian qua nhiều nơi đã có chế tài rất mạnh. Việc vận hành chung cư, nếu có xảy ra cháy nổ dẫn đến chết người, ông Trưởng khẳng định, trách nhiệm sẽ thuộc về chủ đầu tư của chung cư đó.

Năm 2021, TP.HCM có 26 người chết trong các vụ cháy, nổ Năm 2021, TP.HCM có 26 người chết trong các vụ cháy, nổ

TTO - Năm 2021, trên địa bàn TP.HCM xảy ra 374 vụ cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ. Trong đó, 212 vụ cháy, nổ, làm chết 26 người, bị thương 38 người.


THẢO LÊ - CẨM NƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên