29/08/2021 20:05 GMT+7

Công an Hà Nội tăng gấp đôi tổ tuần tra kiểm soát cơ động mạnh

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Công an TP Hà Nội vừa lập thêm 6 tổ tuần tra kiểm soát cơ động mạnh, nâng tổng số lên 12 tổ để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm quy định về giãn cách xã hội và các vi phạm pháp luật khác.

Công an Hà Nội tăng gấp đôi tổ tuần tra kiểm soát cơ động mạnh - Ảnh 1.

Các tổ tuần tra cơ động mạnh làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý người vi phạm trên đường phố Hà Nội - Ảnh: ANH HUẾ

Các tổ tuần tra kiểm soát cơ động mạnh này hoạt động trên cơ sở chuyển trạng thái công tác từ 6 tổ 141.

Song song với hoạt động của 12 tổ tuần tra kiểm soát đặc biệt, giám đốc Công an TP Hà Nội cũng yêu cầu trưởng công an các quận, huyện, thị xã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp rà soát siết chặt các chốt kiểm soát tại các tổ dân phố, khu dân cư, các thôn xóm, các khu chung cư, khu đô thị, các chốt cửa ngõ ra vào thủ đô.

Đặc biệt, xe luồng xanh cũng phải được kiểm tra chặt chẽ.

Từ 11h ngày 28-8 đến 11h ngày 29-8, lực lượng liên ngành tại 23 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào thành phố đã kiểm soát 10.965 lượt phương tiện với 14.594 lượt người qua chốt, yêu cầu 2.116 lượt phương tiện buộc phải quay đầu. 13 trường hợp bị xử phạt hành chính do ra ngoài không có lý do chính đáng.

Riêng 6 tổ tuần tra kiểm soát cơ động mạnh đã kiểm soát 2.092 trường hợp, trong đó phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 17 trường hợp không có giấy đi đường.

Ngoài ra, lực lượng chức năng các quận, huyện đã lập biên bản đối với 25 người không đeo khẩu trang nơi công cộng, 920 người không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người, ra khỏi nhà khi không cần thiết, hay đeo khẩu trang không đúng quy cách.

Trước đó, ngày 16-8, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai 6 tổ công tác liên ngành gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự và công an địa bàn… kiểm soát chặt người ra đường không có lý do chính đáng tại 12 quận trên địa bàn thành phố.

Các tổ công tác vừa tổ chức cắm chốt, vừa tuần tra lưu động để kiểm soát chặt người ra đường không rõ lý do.

Nam sinh lao qua chốt kiểm soát, tông trọng thương đại úy công an Nam sinh lao qua chốt kiểm soát, tông trọng thương đại úy công an

TTO - Khi bị cán bộ tổ công tác tại chốt kiểm dịch COVID-19 ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, nam sinh viên 21 tuổi điều khiển xe máy không có biển số đã tăng ga, phóng xe bỏ chạy, tông trọng thương một đại úy công an.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên