16/07/2019 15:17 GMT+7

Công an phường trộm súng của cấp trên rồi đem bán qua mạng

T. LŨY
T. LŨY

TTO - Một chiến sĩ công an trong lúc trực tại trụ sở công an phường đã lẻn vào phòng chỉ huy lấy trộm khẩu súng quân dụng cùng hộp tiếp đạn, rồi đăng bán trên mạng xã hội để lấy tiền tiêu xài.

Công an phường trộm súng của cấp trên rồi đem bán qua mạng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngày 16-7, Viện kiểm sát nhân dân quận Cái Răng (Cần Thơ) đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can Nguyễn Mậu Quốc Cường (24 tuổi, chiến sĩ công an phường Tân Phú, quận Cái Răng, Cần Thơ), Hồ Nhật An Khương (25 tuổi, ngụ xã Sơn Đông, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) và Lê Điền Khắc Huy (33 tuổi, ngụ phường 6, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) về tội "Mua bán trái phép, chiếm đoạt vũ khí quân dụng" theo Điều 304 Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng, vụ việc xảy ra khoảng 1h sáng 22-12-2018. Trong lúc làm nhiệm vụ trực ban tại trụ sở Công an phường Tân Phú, lợi dụng lúc vắng người, Cường đã vào phòng làm việc của phó trưởng công an phường, mở tủ lấy 1 khẩu súng quân dụng hiệu CZ83 cùng 1 hộp tiếp đạn trong có 5 viên đạn. 

Cường đem giấu súng vào tủ hồ sơ cá nhân của mình rồi đến lúc khoảng 9h giờ sáng cùng ngày đăng hình ảnh lên mạng xã hội Facebook để rao bán khẩu súng. Sau đó Khương lên trả giá, hai bên thỏa thuận mua bán khẩu súng giá 20 triệu đồng.

Ngay trong buổi chiều cùng ngày, khi hết giờ làm việc, Cường đã đi xe đến Bến Tre để "giao hàng" cho Khương. Tại điểm hẹn, Khương chỉ giao cho Cường 14 triệu đồng tiền mặt kèm theo 1 cây dao găm, Cường đồng ý nhận tiền và giao súng cho Khương.

Khương sau đó tiếp tục đăng bán khẩu súng này trên mạng, được một tài khoản thỏa thuận mua với giá 65 triệu đồng. Hai bên chưa thống nhất phương thức giao dịch nên Khương đã nhờ Huy làm trung gian với giá 5 triệu đồng.

Quá trình giao nhận diễn ra thành công, số tiền 65 triệu đồng được chuyển vào tài khoản của Huy, còn khẩu súng được một người tên Ngô Anh Tuấn (Hà Nội) nhận.

Sau đó, ngày 9-3-2019, Công an phường Phương Nam (TP Uông Bí, Quảng Ninh) trong lúc tuần tra đã phát hiện thu giữ 1 khẩu súng hiệu CZ83 cùng số hiệu, có hộp tiếp đạn nhưng không có đạn bên trong.

Công an đã tìm ra nguồn gốc của khẩu súng, sau đó vật chứng được bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an Cần Thơ.

Bắt thêm nghi can vụ trung úy công an trộm súng bán hàng trăm triệu Bắt thêm nghi can vụ trung úy công an trộm súng bán hàng trăm triệu

TTO - Trung úy công an Nguyễn Minh Chiến khai nhận do nợ nần nên đã thực hiện hành vi trộm nhiều khẩu súng của đơn vị để đem bán lấy tiền giải quyết việc cá nhân.

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên