04/06/2020 20:54 GMT+7

Công an, quân đội phối hợp truy bắt người nghi tù vượt ngục trên đèo Hải Vân

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Hiện lực lượng điều tra hình sự của Quân khu V, Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng, Công an quận Liên Chiểu đang triển khai truy bắt người nghi là phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự trên đèo Hải Vân.

Công an, quân đội phối hợp truy bắt người nghi tù vượt ngục trên đèo Hải Vân - Ảnh 1.

Xe máy nghi do phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự sử dụng bỏ lại trên đèo Hải Vân - Ảnh: CA

Tối 4-6, trung tá Nguyễn Ngọc Rạng - trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Đà Nẵng) - cho biết lực lượng công an, quân đội đang phối hợp truy bắt người nghi là phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự trốn trên đèo Hải Vân. 

Khu vực nghi Sự lẩn trốn cách chân đèo Hải Vân phía Đà Nẵng hơn 2km.

Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, lực lượng CSGT Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp đang làm nhiệm vụ phát hiện một nam thanh niên chạy xe máy biển số Quảng Ngãi lên đèo Hải Vân, hướng Đà Nẵng đi Huế.

Thấy dấu hiệu nghi vấn và nhận dạng giống phạm nhân vượt ngục đang bị truy nã nên tổ công tác yêu cầu dừng xe. Nam thanh niên liền phóng xe chạy lên đèo và bị lực lượng công an truy đuổi gắt gao. Chạy được một đoạn, người này vứt xe máy chạy lên núi trốn.

Công an, quân đội phối hợp truy bắt người nghi tù vượt ngục trên đèo Hải Vân - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng có mặt trên đèo Hải Vân truy bắt người nghi là Triệu Quân Sự - Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 15h chiều 3-6, Sự đã trốn khỏi trại giam T10 - Quân khu 5 (xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Triệu Quân Sự (29 tuổi, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên), phạm tội giết người, cướp tài sản, đào ngũ, trốn khỏi trại giam lần 2 và tiếp tục gây án trên đường tẩu thoát.

Theo một nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, khoảng 19h tối 3-6, tại chốt gác đường sắt Núi Khởi (thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên), chị Nguyễn Thị Hiếu (36 tuổi, nhân viên trực gác) bị một thanh niên giật chiếc điện thoại di động.

Đến 23h cùng ngày, một người dân xã Bình Chánh bị mất một chiếc xe máy.

Phạm nhân giết người đặc biệt nguy hiểm trốn trại giam quân sự lần hai tiếp tục gây án Phạm nhân giết người đặc biệt nguy hiểm trốn trại giam quân sự lần hai tiếp tục gây án

TTO - Trên đường trốn trại giam lần hai, phạm nhân Triệu Quân Sự thụ án chung thân bởi tội "giết người, cướp tài sản, đào ngũ, trốn khỏi nơi giam", tiếp tục gây án, cướp điện thoại, xe máy của người dân.


ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên