20/02/2021 17:07 GMT+7

COVID-19 bùng lên trong cộng đồng người Hoa ở Campuchia

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Thủ tướng Hun Sen cho biết đợt bùng phát COVID-19 tại cộng đồng người Trung Quốc ở Campuchia ngày 20-2 là bước lùi trong nỗ lực ngăn chặn thành công đại dịch.

COVID-19 bùng lên trong cộng đồng người Hoa ở Campuchia - Ảnh 1.

Quận đảo Koh Pich thuộc thủ đô Phnom Penh đã phong tỏa một phần - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, một nhóm công dân Trung Quốc tại Phnom Penh đã có kết quả dương tính vào ngày 20-2.

"Chúng tôi phát hiện trường hợp lây nhiễm lớn trong cộng đồng với 32 ca… đây là một tình huống tồi tệ", Thủ tướng Hun Sen nói trong bài phát biểu trên truyền hình.

"Những người có kết quả dương tính trong hôm nay đều là người Trung Quốc" - ông nói tiếp.

Ông Hun Sen đã kêu gọi mọi người không phân biệt đối xử với người Trung Quốc sau đợt bùng phát này.

"Chuyện xảy ra với công dân Trung Quốc, xin đừng phân biệt đối xử với người Trung Quốc", ông Hun Sen phát biểu.

Thủ tướng Hun Sen nói các ca lây nhiễm bắt nguồn từ một hộp đêm và các nhà chức trách đang truy vết để lần theo dịch.

Phần lớn Phnom Penh vẫn sẽ mở cửa, bao gồm cả trường học, nhưng một hòn đảo nhỏ thuộc Phnom Penh là quận đảo Koh Pich hiện đang bị phong tỏa một phần. Cảnh sát chặn mọi lối ra vào trong sáng 20-2.

Ca lây nhiễm địa phương lần gần nhất ở Campuchia là vào tháng 11-2020. Cho tới nay, Campuchia đã ghi nhận hơn 500 ca bệnh COVID-19 và chưa có ca tử vong nào.

Nga là nước đầu tiên trên thế giới có 3 loại vắc xin COVID-19 Nga là nước đầu tiên trên thế giới có 3 loại vắc xin COVID-19

TTO - Thủ tướng Mikhail Mishustin ngày 20-2 cho biết Nga đã phê duyệt loại vắc xin ngừa COVID-19 thứ 3 trong nước, trở thành nước đầu tiên trên thế giới có 3 loại vắc xin COVID-19.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên