27/10/2021 06:05 GMT+7

COVID-19 ngày 27-10: Bao nhiêu % dân số thế giới đã tiêm vắc xin, nước nào cao nhất?

BẢO ANH
BẢO ANH

TTO - Theo cập nhật của trang Our World in Data, tính đến sáng 27-10, có 48,7% dân số thế giới đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19. Dân số thế giới khoảng 7,8 tỉ người.

Tình hình tiêm chủng của một số nước trên thế giới tính từ ngày 27-12-2020 tới 25-10-2021. Trong đó, màu xanh đậm là tỉ lệ phần trăm dân số đã tiêm đủ liều vắc xin COVID-19, màu xanh nhạt là tỉ lệ phần trăm dân số đã tiêm 1 liều. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đứng đầu với 96% dân số đã tiêm ít nhất 1 liều vắc xin COVID-19 - Nguồn: Our World in Data

Ít nhất 201 quốc gia/vùng lãnh thổ đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng đến nay. Có 6,88 tỉ liều vắc xin COVID-19 đã được tiêm trên toàn cầu, và 24,16 triệu liều được tiêm mỗi ngày.

Trong số các quốc gia có hơn 1 triệu dân, Cuba hiện đang tiêm chủng nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Cuba tiêm trung bình mỗi ngày 1.733 liều vắc xin/100.000 dân trong 7 ngày qua. Trước đây, Mông Cổ là nước tiêm chủng với tốc độ nhanh nhất, từng tiêm khoảng 3.434 liều/100.000 dân mỗi ngày, theo Hãng tin Reuters.

Trong khi đó, trong số các quốc gia có hơn 1 triệu dân, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đứng đầu thế giới xét về tỉ lệ dân số đã tiêm ít nhất 1 liều vắc xin COVID-19 (96%). Bồ Đào Nha là quốc gia có tỉ lệ dân số đã tiêm đầy đủ liều vắc xin COVID-19 cao nhất (86,82%).

Theo báo New York Times, khoảng 76% số liều vắc xin COVID-19 được tiêm trên thế giới nằm ở các quốc gia có thu nhập cao và trung bình cao. Chỉ 0,5% số liều vắc xin được tiêm nằm ở các quốc gia có thu nhập thấp.

Vắc xin COVID-19 của Hãng AstraZeneca đang được sử dụng tại 181 quốc gia/vùng lãnh thổ. Kế đến là vắc xin Hãng Pfizer-BioNTech (141 quốc gia/vùng lãnh thổ), Sinopharm-Beijing (79), Moderna (78), Johnson & Johnson (61), Sputnik V (51), Sinovac (41)...

Theo trang Worldometers, tính đến 6h sáng 27-10, trên toàn cầu đã có hơn 245 triệu ca nhiễm, 4,97 triệu ca tử vong do COVID-19 và hơn 222 triệu ca phục hồi. Mỹ là quốc gia đứng đầu về số ca nhiễm (hơn 46,4 triệu ca) và ca tử vong (hơn 759.500). Nằm trong nhóm 5 nước có số ca nhiễm cao nhất thế giới là Mỹ, Ấn Độ (hơn 34,2 triệu ca nhiễm), Brazil (hơn 21,7 triệu), Anh (8,85 triệu), Nga (8,3 triệu ca).

COVID-19 ngày 27-10: Bao nhiêu % dân số thế giới đã tiêm vắc xin, nước nào cao nhất? - Ảnh 2.

Người dân được tiêm vắc xin COVID-19 tại một trung tâm tiêm chủng ở Matxcơva (Nga) ngày 26-10 - Ảnh: REUTERS

Một số thông tin nổi bật về tình hình COVID-19 toàn cầu sáng 27-10:

- Ngày 26-10, Hãng Moderna (Mỹ) cho biết họ đã đồng ý sẽ bán tới 110 triệu liều vắc xin COVID-19 cho các nước thành viên Liên minh châu Phi (AU). Đây là điều mà các quan chức địa phương gọi là bước đột phá tại lục địa đang có tỉ lệ tiêm chủng thấp nhất thế giới.

- Ngày 26-10, một hội đồng chuyên gia vắc xin độc lập đã nhất trí khuyến cáo Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) nên cấp phép khẩn cấp để tiêm vắc xin COVID-19 của Hãng Pfizer-BioNTech cho trẻ em từ 5-11 tuổi ở Mỹ (nhóm gồm khoảng 28 triệu người). Các cố vấn vắc xin này kết luận lợi ích của việc tiêm chủng cho nhóm tuổi này hơn nhiều so với rủi ro.

- Ngày 26-10, người phụ trách vấn đề sức khỏe du khách của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), bà Cindy Friedman, thông báo Mỹ sẽ bổ sung các loại vắc xin COVID-19 nước ngoài, trong đó có Sputnik V của Nga, vào danh sách các loại vắc xin được chấp nhận tại Mỹ sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cấp phép các vắc xin này.

- Ngày 26-10, báo Khmer Times đưa tin Bộ Du lịch Campuchia công bố giai đoạn đầu tiên trong quá trình mở cửa lại du lịch quốc tế ở Campuchia, với việc giới thiệu các tour "du lịch vắc xin" tại một số địa điểm. Từ ngày 30-11-2021, các tour du lịch đầu tiên sẽ được tổ chức tại Sihanoukville, đảo Koh Rong, và tại khu nghỉ mát Dara Sakor ở tỉnh Koh Kong.

Việt Nam nhận thêm 1,3 triệu liều vắc xin Pfizer/BioNTech từ Mỹ Việt Nam nhận thêm 1,3 triệu liều vắc xin Pfizer/BioNTech từ Mỹ

TTO - Thêm 1,3 triệu liều vắc xin Pfizer/BioNTech về đến Hà Nội tối nay, nâng tổng số vắc xin ngừa COVID-19 mà Mỹ tài trợ cho Việt Nam lên 10,8 triệu liều.

BẢO ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên