05/02/2010 07:12 GMT+7

Cư dân mạng cùng công an bắt kẻ lừa đảo

HỒNG NHUNG
HỒNG NHUNG

TT - Trần Đức Thiện, 21 tuổi, sinh viên ĐH FPT, đã thực hiện trót lọt vụ lừa đảo trên diễn đàn Handheld chiếm đoạt 23 triệu đồng. Với sự cộng tác của ban quản trị Handheld và các thành viên, Công an Hà Nội đã điều tra lần ra dấu vết của Thiện, buộc Thiện nhận tội.

yGs1QieB.jpgPhóng to
Macbook Air là chiếc laptop được nhiều bạn trẻ ưa chuộng - Ảnh minh họa

Ngày 21-1-2010, sau khi xin được tài khoản của một thành viên trên diễn đàn Handheld, Trần Đức Thiện đã dùng nick PSPrince vừa xin được để mở phiên đấu giá chiếc laptop Macbook Air trên Handheld. Ngày 22-1, thành viên potay.vn đã đấu giá thành công với lần bid (chốt giá) sau cùng là 23 triệu đồng. Sau đó potay.vn liên hệ qua điện thoại với Thiện để lấy số tài khoản chuyển tiền.

Thiện đã cho potay.vn số tài khoản của anh Nguyễn Chương Đỉnh là một thành viên diễn đàn Handheld với nick DTZ, anh Đỉnh đang rao bán một laptop HP 8530w. Sau khi potay.vn chuyển tiền cho anh Đỉnh, Thiện đã liên lạc với anh Đỉnh nói rằng mình vừa chuyển tiền để mua máy tính. Anh Đỉnh giao máy của mình cho Thiện.

Chờ mãi không thấy chiếc Macbook Air mà mình đã mua, ngày 27-1 thành viên potay.vn lên Handheld thắc mắc mới vỡ lẽ mình bị lừa. Không dừng lại ở việc lừa đảo, Thiện vẫn tiếp tục lên diễn đàn chơi trò trốn tìm với ban quản trị và các thành viên đang cố gắng truy tìm Thiện.

Từ số điện thoại Thiện dùng, địa chỉ IP... các thành viên đã lần ra được thông tin đầy đủ của Thiện và cung cấp toàn bộ hồ sơ cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an Hà Nội. Ngày 2-2-2010, sau khi tiến hành điều tra, đội 14 thuộc PC14 Hà Nội đã đến chỗ Thiện ở trọ, triệu tập Thiện về trụ sở cùng với tang vật là chiếc máy tính HP 8530w.

Anh Nguyễn Hữu Quỳnh, quản trị diễn đàn Handheld, cho biết vụ việc xảy ra do thành viên Handheld dễ tin người. Trước đây, các thành viên Handheld rất tin tưởng nhau, nhưng sau thời gian phát triển, đối tượng tham gia diễn đàn đa dạng hơn và xuất hiện các vụ lừa đảo. Với vụ lừa đảo lần này, đối tượng lợi dụng lòng tin và dùng cách thức cổ điển: đứng ở giữa hai bên mua và bán để lừa đảo chứ chưa phải là lừa đảo “công nghệ cao”.

Sắp tới Handheld sẽ điều chỉnh một số vấn đề như nội quy, luật lệ liên quan đến mua bán giao dịch tại Handheld, điều chỉnh dịch vụ trung gian bảo đảm an toàn cho giao dịch giữa hai bên mua và bán. Cách đây hơn một năm cũng xảy ra vụ tương tự: người mua lợi dụng lòng tin của người bán để lấy chiếc laptop Macbook Pro trị giá khoảng 1500 USD và bỏ trốn, Handheld đã điều tra và lấy lại hàng trả người bị hại.

Theo ông Võ Đỗ Thắng - giám đốc an ninh mạng Athena, những việc như thế này hiện nay rất nhiều. Đối tượng đánh vào tâm lý muốn mua hàng giá rẻ của người tiêu dùng để lừa đảo thông qua các chương trình đấu giá, giờ vàng... trên mạng. Nếu dạo qua các diễn đàn thì hoạt động này rất sôi nổi và nhiều người đã trở thành nạn nhân của các giao dịch không rõ nguồn gốc.

HỒNG NHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên