21/05/2020 22:38 GMT+7

Cụ ông, cụ bà mang phao ra sông Lam bơi ‘giải nhiệt’

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Nhiều cụ ông, cụ bà mang theo áo phao, thùng xốp ra sông Lam, Nghệ An để tắm giải nhiệt sau một ngày nắng nóng gay gắt vượt ngưỡng 40 độ C.

Cụ ông, cụ bà mang phao ra sông Lam bơi ‘giải nhiệt’ - Ảnh 1.

Một cụ ông đeo kiếng bơi trước khi xuống nước - Ảnh: DOÃN HÒA

Sau 17h chiều 21-5, khi trời hết nắng, nhiều người dân TP Vinh, Nghệ An đổ xô ra bãi tắm ở sông Lam đoạn qua phường Hưng Dũng để tắm mát. Khúc sông chỉ dài chừng 500m nhưng nhộn nhịp cảnh người lớn, trẻ con mang theo áo phao đến tắm.

Vào dịp hè, bãi tắm công cộng tự phát này lại trở thành điểm đến tập bơi, tắm mát của nhiều người bởi khu vực này nước không quá sâu, lại chảy êm. Vì là bãi tắm "miễn phí" nên người dân chỉ cần mang áo phao, thùng xốp hay săm lốp ôtô là có thể bơi lội thỏa thích. Nhiều cụ ông, cụ bà 60, 70 tuổi và trẻ con thì bơi gần bờ, còn thanh niên có thể bơi qua sông.

Vừa bơi 30 phút lên bờ, ông Dương Văn Tùng - ngụ phường Bến Thủy, TP Vinh - cho biết: "Mấy hôm nay nắng nóng quá nên tôi đưa cháu ra khúc sông này vừa tập bơi cho cháu vừa để tắm mát. Thấy mọi người đến đây đều mang áo phao để đảm bảo an toàn nên tôi cũng yên tâm".

Theo Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, ngày 21-5 nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng ở nhiều địa phương Nghệ An với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 40 độ C, có nơi vượt ngưỡng 41 độ C.

Do độ ẩm thấp, nhiệt độ cao nên người dân sẽ có cảm giác oi bức, mệt mỏi.

Cụ ông, cụ bà mang phao ra sông Lam bơi ‘giải nhiệt’ - Ảnh 3.

Một cụ bà mang phao đi bơi ở sông Lam - Ảnh: DOÃN HÒA

Cụ ông, cụ bà mang phao ra sông Lam bơi ‘giải nhiệt’ - Ảnh 4.

Hầu hết các cụ ông, cụ bà đều bơi ở gần bờ - Ảnh: DOÃN HÒA

Cụ ông, cụ bà mang phao ra sông Lam bơi ‘giải nhiệt’ - Ảnh 5.

Người dân đi bơi "giải nhiệt" sau một ngày chịu nắng nóng đỉnh điểm - Ảnh: DOÃN HÒA

Cụ ông, cụ bà mang phao ra sông Lam bơi ‘giải nhiệt’ - Ảnh 6.

Em bé sung sướng khi được bố đưa xuống nước vùng vẫy - Ảnh: DOÃN HÒA

Cụ ông, cụ bà mang phao ra sông Lam bơi ‘giải nhiệt’ - Ảnh 7.

Nhóm thanh niên thực hiện động tác nhào lộn - Ảnh: DOÃN HÒA

Cụ ông, cụ bà mang phao ra sông Lam bơi ‘giải nhiệt’ - Ảnh 8.

Người dân đeo kiếng bơi - Ảnh: DOÃN HÒA

Cụ ông, cụ bà mang phao ra sông Lam bơi ‘giải nhiệt’ - Ảnh 9.

Khu vực này nước không quá sâu, lại chảy êm nên nhiều người đến để tắm mát - Ảnh: DOÃN HÒA

Cụ ông, cụ bà mang phao ra sông Lam bơi ‘giải nhiệt’ - Ảnh 10.

Sông Lam trở thành một "bãi tắm" tự phát được nhiều người chọn đến học bơi, tắm mát - Ảnh: DOÃN HÒA

Học bơi để tự cứu mình, cứu người Học bơi để tự cứu mình, cứu người

TTO - Vào dịp hè này, tại Thừa Thiên Huế - một trong những rốn lũ của miền Trung - đã có rất nhiều lớp dạy bơi miễn phí được mở cho trẻ em từ 4-10 tuổi, độ tuổi có tỉ lệ tử vong do đuối nước cao nhất.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên