23/04/2021 14:47 GMT+7

Cưỡng chế cắt 3 lầu vượt phép của khách sạn bề thế ở quận 10

THÁI AN
THÁI AN

TTO - Ngày 23-4, UBND quận 10 (TP.HCM) tổ chức cưỡng chế cắt 3 tầng vượt phép và các hạng mục vi phạm khác tại địa chỉ 766/12 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10 (khách sạn Ken 2).

Cưỡng chế cắt 3 lầu vượt phép của khách sạn bề thế ở quận 10 - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng kiểm đếm, dỡ niêm phong công trình - Ảnh: NHẬT THỊNH

Ngày 23-4, lực lượng cưỡng chế gồm hàng trăm người của quận 10 đã bắt đầu cắt tầng, tháo dỡ hạng mục vi phạm tại cơ sở 766/12 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10 (khách sạn Ken 2).

Cuối năm 2018, chủ đầu tư công trình tại địa chỉ trên đã xây dựng sai giấy phép một số hạng mục như lấp ô thông tầng, bancông lấn ra ngoài, cơi nới sân thượng và bị Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM xử phạt, yêu cầu phá dỡ các phần không có giấy phép.

Cưỡng chế cắt 3 lầu vượt phép của khách sạn bề thế ở quận 10 - Ảnh 2.

Phong tỏa khu vực số 766/12 Sư Vạn Hạnh - Ảnh: NHẬT THỊNH

Tuy nhiên, chủ đầu tư không chấp hành mà tiếp tục xây dựng thêm các lầu và những hạng mục khác. Sau khi Thanh tra Sở Xây dựng ra quyết định xử phạt bổ sung các hạng mục vi phạm từ lầu 1 đến lầu 5 thì chủ đầu tư vẫn hoàn chỉnh xây dựng đưa công trình vào sử dụng, biến thành khách sạn.

Theo hồ sơ, đến nay công trình này vi phạm xây dựng thêm các hạng mục từ lầu 1 đến lầu 5 và xây thêm lầu 6, 7, 8. Tổng diện tích vi phạm là hơn 461m2.

Thực hiện kế hoạch cưỡng chế, đầu tháng 4-2021 chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ nhằm giảm thiệt hại. UBND quận 10 đã chấp thuận đề nghị này, đồng thời cung cấp phương án phá dỡ công trình, bộ phận công trình vi phạm do Sở Xây dựng TP.HCM phê duyệt.

Cưỡng chế cắt 3 lầu vượt phép của khách sạn bề thế ở quận 10 - Ảnh 3.

Cắt khóa cửa công trình để lực lượng vào tháo dỡ - Ảnh: THÁI AN

Tuy nhiên, quá thời hạn, chủ đầu tư vẫn chưa cung cấp hồ sơ pháp lý và phá dỡ các hạng mục vi phạm tại công trình số 766/12 Sư Vạn Hạnh, nên UBND quận 10 tiếp tục kế hoạch cưỡng chế.

Theo kế hoạch, lực lượng sẽ tổ chức cưỡng chế dự kiến trong 60 ngày, bắt đầu từ ngày 23-4 đến khi hoàn tất.

Cưỡng chế cắt 3 lầu vượt phép của khách sạn bề thế ở quận 10 - Ảnh 4.

Lực lượng đang hoàn tất công tác chuẩn bị để tổ chức tháo dỡ - Ảnh: THÁI AN

Cùng ngày, công trình số 433/11 Sư Vạn Hạnh, phường 1, quận 10 xây dựng vượt tầng cũng được quận 10 hoàn thành cưỡng chế tháo dỡ. Công trình này từ đầu tháng 4-2021 quận 10 đã tiến hành cưỡng chế tháo dỡ.

Như vậy, ngoài khách sạn Ken 2, UBND quận 10 cho biết sẽ tổ chức cưỡng chế 5 công trình khác (đều ở phường 12, quận 10) có các hạng mục vi phạm với diện tích khá lớn. Các công trình trên đều nằm trong kế hoạch cưỡng chế tháo dỡ 7 công trình vi phạm của quận 10.

Nợ 29 triệu đồng, bị cưỡng chế bán toàn bộ đất đai, nhà cửa Nợ 29 triệu đồng, bị cưỡng chế bán toàn bộ đất đai, nhà cửa

TTO - Chỉ nợ 29 triệu đồng nhưng một gia đình ở tỉnh Phú Yên bị cơ quan thi hành án cưỡng chế kê biên toàn bộ đất đai, nhà cửa đang ở có giá trị gấp 15 lần và đem bán đấu giá.

THÁI AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên