29/03/2020 17:20 GMT+7

Cưỡng chế thanh niên nghiện ma túy trốn cách ly làm liên lụy nhiều người

PHƯƠNG VŨ - K.NAM
PHƯƠNG VŨ - K.NAM

TTO - Nam thanh niên 27 tuổi trèo tường khu cách ly trốn về thăm gia đình, rồi thăm vợ, khiến toàn bộ những người mà anh này tiếp xúc đều phải cách ly.

Cưỡng chế thanh niên nghiện ma túy trốn cách ly làm liên lụy nhiều người - Ảnh 1.

T. thừa nhận mình nghiện ma túy nên trốn khỏi khu cách ly trở về nhà - Ảnh: P.VŨ

Ngày 29-3, cán bộ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) đã phối hợp với các cơ quan chức năng củng cố hồ sơ xử lý vi phạm hành chính 5-10 triệu đồng đối với hành vi trốn khỏi khu cách ly tập trung của thanh niên Bùi Ngọc T. (27 tuổi, ngụ phường Bình San).

Được biết, T. đi làm thuê tại Campuchia và trở về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Theo quy định, toàn bộ công dân Việt Nam từ Campuchia trở về đều phải cách ly tập trung 14 ngày. T. được bố trí cách ly tại trại dựng ở khu vực kho ngoại quan TP Hà Tiên từ ngày 27-3.

Mới cách ly ngày đầu tiên, lợi dụng lúc mọi người không chú ý sau khi ăn cơm chiều, khoảng 18h30 T. đã trèo tường rào khu cách ly bỏ trốn về thăm gia đình tại xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành.

Sau đó, T. trở về nhà vợ tại TP Hà Tiên. Qua theo dõi camera giám sát và tin báo của cán bộ quản lý khu cách ly tập trung, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Tiên đã chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng vận động, tuyên truyền, thuyết phục, yêu cầu T. trở lại khu cách ly.

Đến sáng 29-3, T. vẫn không chấp hành lệnh cách ly tập trung nên lực lượng chức năng đã cưỡng chế, đồng thời cũng yêu cầu cách ly tập trung đối với vợ T. và những người đã tiếp xúc với T..

Được nghe các y, bác sĩ tại khu cách ly tập trung giải thích, T. thừa nhận mình đã sai, giải thích lý do bỏ trốn vì nhớ vợ, nhớ gia đình.

Tuy nhiên, thấy T. có biểu hiện vật vã giống nghiện ma túy nên cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm, kết quả cho thấy T. có sử dụng chất ma túy.

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP Hà Tiên đã chỉ đạo các cơ quan chức năng cưỡng chế 2 trường hợp công dân Việt Nam trở về từ Campuchia nhưng không chấp hành lệnh cách ly tập trung.


Hạn chế vận tải hành khách công cộng

Cùng ngày, Sở GTVT tỉnh Kiên Giang đã có thông báo giảm 50% số chuyến vận tải hành khách công cộng đường bộ. Đồng thời mỗi chuyến xe xuất bến chỉ được chở 1 nửa số khách thiết kế, hành khách trên xe phải ngồi cách ghế và đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi lên xe. Sau mỗi chuyến đều phải phun xịt thuốc khử trùng toàn bộ xe.

Truy tìm người đàn ông về từ Campuchia trốn cách ly phòng COVID-19 Truy tìm người đàn ông về từ Campuchia trốn cách ly phòng COVID-19

TTO - Nam thanh niên từ Campuchia về nước, chưa xét nghiệm COVID-19 nhưng đã tự ý bỏ trốn khỏi nơi cách ly tập trung.

PHƯƠNG VŨ - K.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên