18/11/2019 05:10 GMT+7

'Cướp công' đồng đội để ghi bàn, Ronaldo bị người hâm mộ 'ném đá'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Tiền đạo 34 tuổi Cristiano Ronaldo đã ghi bàn thắng giúp Bồ Đào Nha đánh bại Luxembourg 2-0 trên sân khách Stade Josy Barthel. Điều đáng nói là Ronaldo đã "cướp công" đồng đội để có được pha lập công thứ 99 cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Cướp công đồng đội để ghi bàn, Ronaldo bị người hâm mộ ném đá - Ảnh 1.

Tiền đạo 34 tuổi Ronaldo ăn mừng sau khi ghi bàn thắng thứ 99 và giúp Bồ Đào Nha giành vé - Ảnh: Getty Images

Suốt trận đấu này các CĐV Luxembourg ngồi trên khán đài đã liên tục hô vang: "Messi! Messi! Messi!" nhằm chọc quê Ronaldo. Điều này khiến Ronaldo thi đấu với áp lực tâm lý khá lớn và bỏ qua một số cơ hội ngon ăn. 

Phút 39, tiền vệ Bruno Fernandes có pha phá bẫy việt vị thoát xuống nhận đường chuyền từ giữa sân của Bernardo Silva, rồi lạnh lùng dứt điểm vào góc gần đánh bại thủ môn Anthony Moris (Luxembourg) mở tỉ số 1-0 cho Bồ Đào Nha.

Đến phút 86, tiền đạo 22 tuổi Diogo Jota đã có pha ngã người dứt điểm đưa bóng vượt qua thủ môn Anthony Moris và đáng lý bóng sẽ lăn từ từ vào lưới. Nhưng lúc này, Ronaldo lại ra chân thực hiện cú đá nối để ghi bàn thắng cho riêng mình. 

Đây là bàn thắng thứ 99 của Ronaldo trong 164 trận khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Và chỉ cần thêm một bàn nữa thôi, Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử đạt đến cột mốc 100 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. 

Cầu thủ đầu tiên làm được điều này là tiền đạo Ali Daei, người đã ghi 109 bàn thắng cho đội tuyển Iran từ năm 1993-2006. 

Với chiến thắng chung cuộc 2-0 trước Luxembourg, Bồ Đào Nha đã xếp nhì bảng B với 17 điểm hơn 3 điểm so với đội xếp sau là Serbia. Như vậy ở bảng đấu này, Bồ Đào Nha và đội đầu bảng Ukraine (20 điểm) sẽ giành vé góp mặt ở VCK Euro 2020.  

Sau trận đấu này, Ronaldo đã phải nhận rất nhiều "gạch đá" từ các CĐV trên mạng xã hội Twitter cho tình huống "cướp công" này. 

CĐV Francisco Pombo viết: "Ronaldo cần phải xin lỗi vì đã cướp bàn thắng của Diogo Jota. Anh ấy đã làm điều tương tự như Aaron Ramsey từng làm". 

Đại thắng Belarus 4-0, tuyển Đức lập kỷ lục 13 lần liên tiếp góp mặt ở VCK Euro 2020 Đại thắng Belarus 4-0, tuyển Đức lập kỷ lục 13 lần liên tiếp góp mặt ở VCK Euro 2020

TTO - Đội tuyển Đức đã xuất sắc đánh bại Belarus 4-0 trên sân nhà Borussia-Park rạng sáng 17-11 để giành chiếc vé đầu bảng C góp mặt ở VCK Euro 2020. Chiến thắng này giúp đội tuyển Đức lập kỷ lục 13 lần góp mặt ở VCK Euro.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên