14/06/2021 12:06 GMT+7

Cựu nhân viên ngân hàng lừa chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ lãnh 12 năm tù

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Tuy không còn làm việc tại Ngân hàng Agribank nhưng bị cáo Lê Tuấn vẫn giới thiệu đang làm việc tại đây, có cách giúp giải quyết nợ xấu rồi lừa đảo chiếm đoạt 1,22 tỉ đồng của một người đang có khoản nợ xấu tại ngân hàng này.

Cựu nhân viên ngân hàng lừa chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ lãnh 12 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Tuấn tại tòa - Ảnh: DANH TRỌNG

Sáng 14-6, TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn (40 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải bồi thường 1,22 tỉ đồng cho bị hại. Trước đó, tháng 12-2020, ở một vụ án khác, cùng tội danh trên, Tuấn bị tuyên phạt 5 năm tù, tổng hợp cả 2 bản án là 17 năm tù.

Cáo trạng xác định, Tuấn là nhân viên của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) từ năm 2005, đến tháng 12-2007 thì nghỉ việc.

Tháng 3-2018, qua giới thiệu, Tuấn biết ông Đ.Q.N. đang có khoản nợ xấu tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Hà Tây (Hà Nội). Ông N. đã thế chấp tài sản là thửa đất hơn 8.800m2 của mình tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) để vay 27,9 tỉ đồng.

Tuy Tuấn không còn làm việc tại Agribank nhưng bị cáo vẫn giới thiệu là nhân viên ngân hàng này, có cách giúp ông N. giải quyết nợ xấu và lấy lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong vòng 3 tháng.

Tuấn cho ông N. xem thẻ nhân viên Ngân hàng Agribank mang tên Lê Tuấn nên ông N. tin tưởng. Hai người thống nhất, ông N. sẽ phải đưa cho Tuấn 6 tỉ đồng để giải quyết công việc. Ông N. đưa trước một phần, còn lại sẽ trả sau khi xong việc.

Từ tháng 4-2018 đến tháng 6-2018, Tuấn nhận 1,72 tỉ đồng từ ông N. và sử dụng số tiền này để chi tiêu cá nhân. Sau khi bị ông N. đòi nhiều lần, Tuấn trả 500 triệu đồng, còn chiếm đoạt 1,22 tỉ đồng.

Tại phiên xét xử hôm nay, bị cáo Tuấn phủ nhận động cơ lừa đảo. Bị cáo khai thực tế đã làm việc với UBND thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên - môi trường và UBND huyện Chương Mỹ và doanh nghiệp mua lại nợ xấu của ông N. để làm các thủ tục, tuy nhiên đang thực hiện thì bị bắt.

Xác minh tại Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Chương Mỹ, cơ quan điều tra khẳng định từ 31-5-2015 đến nay, không có ai là Lê Tuấn hoặc cá nhân tổ chức nào đến nộp hồ sơ xin chuyển quyền sử dụng mảnh đất trên.

Nói lời sau cùng trước tòa, bị cáo Tuấn nói "ngành tài chính ngân hàng luôn phải đối mặt với rủi ro và đây là một trong những rủi ro tôi phải đối mặt".

Tạm giữ nhân viên ngân hàng BIDV nghi lừa đảo, chiếm đoạt gần 15 tỉ Tạm giữ nhân viên ngân hàng BIDV nghi lừa đảo, chiếm đoạt gần 15 tỉ

TTO - Theo cơ quan công an, nhân viên ngân hàng BIDV Quảng Bình lừa nhiều người ký khống vào các loại giấy tờ như ủy nhiệm chi, giấy rút tiền mặt, sau đó nâng khống số tiền rồi chuyển cho khách hàng số tiền cần vay, số còn lại chiếm đoạt.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên