17/01/2022 22:56 GMT+7

Cựu tổng thống Ukraine về nước, phải nộp 35 triệu USD bảo lãnh

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ngày 17-1, cựu tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã trở về nước bất chấp nguy cơ bị bắt giữ vì cáo buộc phản quốc, tuyên bố sẽ giúp bảo vệ Ukraine khỏi nguy cơ bị Nga xâm lược.

Cựu tổng thống Ukraine về nước, phải nộp 35 triệu USD bảo lãnh - Ảnh 1.

Cựu tổng thống Ukraine Petro Poroshenko gặp hàng ngàn người ủng hộ bên ngoài sân bay khi trở về nước ngày 17-1 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, ông Poroshenko đã đáp chuyến bay từ thủ đô Warsaw, Ba Lan về Ukraine ngày 17-1. Ông cho biết lính biên phòng đã cố gắng ngăn ông đặt chân vào Ukraine.

Cựu tổng thống Ukraine đã có bài phát biểu trước hàng ngàn người ủng hộ đang chờ ông ở gần sân bay. Ông Poroshenko nói với đám đông rằng ông quay về để giúp Ukraine đối mặt với "mối đe dọa ngày càng tăng về sự xâm lược của Nga".

"Chúng ta ở đây để đoàn kết và bảo vệ Ukraine", ông Poroshenko nói.

Ngay sau bài phát biểu tại sân bay, ông Poroshenko đã xuất hiện tại một tòa án ở thủ đô Kiev để nghe quyết định của tòa về việc liệu có nên quản thúc ông trước khi xét xử về tội phản quốc hay không.

Theo AFP, tòa yêu cầu ông Poroshenko nộp 35 triệu USD tiền bảo lãnh. Sau khi nộp đủ số tiền này, cựu tổng thống Ukraine sẽ được tại ngoại chờ xét xử và phải đeo vòng tay theo dõi điện tử.

Giới chức Ukraine nói họ đang điều tra hàng chục cáo buộc có thể liên quan đến ông Poroshenko. Trong số đó có việc ông bị nghi giúp lực lượng ly khai tại Donetsk và Lugansk bán lượng than trị giá 54 triệu USD cho Kiev trong năm 2014 và 2015.

Cựu tổng thống Ukraine đã phủ nhận có bất cứ hành vi sai trái nào. Nếu bị kết tội phản quốc, ông Poroshenko có thể đối mặt tới 15 năm tù.

Ông Poroshenko - giữ chức tổng thống Ukraine từ năm 2014 đến năm 2019 - bị điều tra về tội phản quốc và rời Ukraine vào tháng 12-2021. Ông về nước trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất trong nhiều năm qua, khi Nga triển khai hàng chục ngàn binh sĩ đến biên giới với nước này.

Mỹ tố Nga đưa đặc nhiệm vào Ukraine để tấn công chính các lực lượng thân Nga Mỹ tố Nga đưa đặc nhiệm vào Ukraine để tấn công chính các lực lượng thân Nga

TTO - Nhà Trắng tuyên bố có bằng chứng cho thấy Nga đã đưa một nhóm đặc nhiệm vào Ukraine để tấn công chính các lực lượng thân Nga hòng tạo cớ can thiệp. Điện Kremlin lập tức lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên