U23 Jordan (áo trắng) đã chơi ép sân so với U23 Việt Nam ở hiệp một - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Đó là nhận định của cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Sỹ cùng Tuổi Trẻ. Dưới đây là bình luận của ông Sỹ:
"HLV Park Hang Seo tiếp tục cho thấy việc tin dùng thủ môn Bùi Tiến Dũng là có cơ sở. Trở lại sau khi mắc sai lầm ở SEA Games 30, thủ môn Tiến Dũng trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho toàn đội. Kinh nghiệm dày dạn và phản xạ tuyệt vời giúp Dũng kịp vung chân cứu cho đội nhà bàn thua trông thấy giữa hiệp 1.
Lối đá của U23 Việt Nam mềm mại hơn trận gặp UAE khi Thanh Sơn vào đá chính, giữ nhiệm vụ tổ chức tấn công. Nhờ vậy mà Quang Hải có nhiều đất để hoạt động. Tân binh Việt Anh làm thót tim người hâm mộ khi để cho Motalib (17) đánh lừa quá dễ dàng ngay trước vòng cấm địa trước khi dứt điểm.
Thêm lần nữa thủ môn Tiến Dũng khép góc đúng lúc, tóm gọn pha kết thúc của đối phương ở phút 25. Sự non kém kinh nghiệm trận mạc, đặc biệt là thi đấu quốc tế khiến cho Việt Anh tiếp tục mắc sai lầm như đã từng bị trong trận gặp UAE 3 ngày trước.
Trước lúc trưởng thành, các tài năng trẻ phải trả giá cho sự non nớt như vậy. Nhưng nếu không kinh qua thực tiễn trên sân cỏ thì khó có cơ hội để cầu thủ hoàn thiện chính mình. Nhưng, đá như 45 phút đầu tiên thì U23 Việt Nam không có cơ sở để làm nên chuyện: ghi bàn. Có thể sự thay đổi chiến thuật và nhân sự trong hiệp 2 của ông Park có thể mang lại yếu tố bất ngờ.
Hãy chờ xem sự bí hiểm ấy là như thế nào…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận