02/07/2020 17:23 GMT+7

Đặc sản 3 miền tràn về Sài Gòn với 650 gian hàng, 100% mặt hàng giảm giá 'tẹt ga'

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - Tôm khô Cà Mau, hạt điều Bình Phước, trà Sơn La... là những đặc sản nổi bật trong số hàng trăm đặc sản xuất hiện tại chương trình Kích cầu tiêu dùng 2020 tổ chức tại TP.HCM được sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng.

Đặc sản 3 miền tràn về Sài Gòn với 650 gian hàng, 100% mặt hàng giảm giá tẹt ga - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) trao đổi với gian hàng tại chương trình - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Ngày 2-7, UBND TP.HCM đã khai mạc chương trình Kích cầu tiêu dùng năm 2020 với sự tham gia gần 650 gian hàng đến từ 486 doanh nghiệp của 29 tỉnh, thành cả nước, trong đó phần lớn doanh nghiệp tham gia thuộc ngành hàng thực phẩm, tiêu dùng, thời trang.

Đặc biệt, hàng loạt đặc sản 3 miền Bắc - Trung - Nam như khô các loại từ miền Tây Nam Bộ, hạt điều Đông Nam Bộ, chả cá Quy Nhơn, dược liệu Sơn La xuất hiện tại hội chợ thu hút được sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến nhấn mạnh, thị trường nội địa được xác định là trụ cột trong công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế, do vậy mục đích của chương trình Kích cầu tiêu dùng là nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa, tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa.

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho rằng những tháng đầu năm, kinh tế cả nước đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch bệnh COVID-19. Khu vực dịch vụ trong 6 tháng đầu năm đạt mức tăng trưởng thấp so với cùng kỳ các năm giai đoạn 2011-2020, GDP quý 2-2020 chỉ tăng 0,36%, mức tăng thấp nhất trong gần 10 năm qua. Khu vực dịch vụ và bán lẻ hàng hóa trong 6 tháng giảm tới 1,78% so với cùng kỳ 2019.

Người tiêu dùng có 4 ngày mua sắm thả ga với mức ưu đãi lớn

Chương trình Kích cầu tiêu dùng do Sở Công thương TP.HCM tổ chức diễn ra trong 4 ngày từ 2-7 đến 5-7 tại số 19 Đào Trinh Nhất, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Đây là chương trình kích cầu có quy mô lớn với mức khuyến mãi bằng hình thức giảm giá lớn nhất, lên tới 100% giá trị sản phẩm.

Đặc sản 3 miền tràn về Sài Gòn với 650 gian hàng, 100% mặt hàng giảm giá tẹt ga - Ảnh 3.

Nho, táo Ninh Thuận chưng bán tại chương trình Kích cầu tiêu dùng 2020 - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Đặc sản 3 miền tràn về Sài Gòn với 650 gian hàng, 100% mặt hàng giảm giá tẹt ga - Ảnh 4.

Tỏi Phan Rang được nhiều người tiêu dùng quan tâm ngay ngày đầu chương trình - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Đặc sản 3 miền tràn về Sài Gòn với 650 gian hàng, 100% mặt hàng giảm giá tẹt ga - Ảnh 5.

Hàng chục đặc sản của Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) như nem, bánh hỏi, chả... được doanh nghiệp mang đến chương trình - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Đặc sản 3 miền tràn về Sài Gòn với 650 gian hàng, 100% mặt hàng giảm giá tẹt ga - Ảnh 6.

Đa dạng các loại dược liệu tại chương trình được nhiều khách hàng quan tâm - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Đặc sản 3 miền tràn về Sài Gòn với 650 gian hàng, 100% mặt hàng giảm giá tẹt ga - Ảnh 7.

Dầu, trà đến từ Sơn La - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Đặc sản 3 miền tràn về Sài Gòn với 650 gian hàng, 100% mặt hàng giảm giá tẹt ga - Ảnh 8.

Tôm khô, bánh phồng tôm.... được các doanh nghiệp Cà Mau trưng bán tại chương trình - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Đặc sản 3 miền tràn về Sài Gòn với 650 gian hàng, 100% mặt hàng giảm giá tẹt ga - Ảnh 9.

Kẹo đậu phộng, bánh tráng, muối Tây Ninh được nhiều khách hàng chọn mua tại chương trình - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Đặc sản 3 miền tràn về Sài Gòn với 650 gian hàng, 100% mặt hàng giảm giá tẹt ga - Ảnh 10.

Trái cây với hàng chục chủng loại tại gian hàng của tỉnh Bến Tre - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Đặc sản 3 miền tràn về Sài Gòn với 650 gian hàng, 100% mặt hàng giảm giá tẹt ga - Ảnh 11.

Ngoài các cơ sở tại nhiều tỉnh thành, chương trình có sự tham gia của nhiều đơn vị lớn như Saigon Co.op - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Đặc sản 3 miền tràn về Sài Gòn với 650 gian hàng, 100% mặt hàng giảm giá tẹt ga - Ảnh 12.

Ngoài sự đa dạng về sản phẩm, cách bài trí gian hàng của nhiều địa phương khá bắt mắt và mang đậm tính vùng miền - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Đặc sản 3 miền tràn về Sài Gòn với 650 gian hàng, 100% mặt hàng giảm giá tẹt ga - Ảnh 13.

Ngoài hiệu quả đến từ doanh thu bán hàng, sự kết nối giữ các doanh nghiệp với nhau cũng là kỳ vọng của các đơn vị tham gia chương trình - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Những người trẻ lội ngược dòng ở miền Tây - Kỳ 7: Làm giàu từ đặc sản quê nhà Những người trẻ lội ngược dòng ở miền Tây - Kỳ 7: Làm giàu từ đặc sản quê nhà

TTO - Đương đầu thử thách thay vì chọn một cuộc sống êm đềm. Đó là những gì có thể khái quát về chàng trai Trương Lê Huy Hoàng (32 tuổi, quê Đồng Tháp), người từng có 8 năm theo nghề giáo rồi bất ngờ rẽ bước sang kinh doanh.

NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên