28/02/2020 16:56 GMT+7

Daegu thiếu y bác sĩ và giường bệnh, hơn 850 người tình nguyện tới giúp

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Chính phủ Hàn Quốc cho biết hơn 850 người đã tình nguyện đến hỗ trợ Daegu chống dịch COVID-19. Thành phố này đang đối mặt với tình trạng thiếu giường bệnh và nhân viên y tế.

Daegu thiếu y bác sĩ và giường bệnh, hơn 850 người tình nguyện tới giúp - Ảnh 1.

Các nhân viên y tế chuẩn bị làm việc tại một cơ sở xét nghiệm COVID-19 ở Daegu ngày 28-2 - Ảnh: YONHAP

"Kể từ lúc kêu gọi các nhân viên y tế tới làm việc ở Daegu từ ngày 24-2, đến 9h sáng hôm nay (ngày 28-2) đã có 853 người tình nguyện tham gia" - Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Kim Gang Lip cho biết.

Trong số những người tình nguyện tham gia này có 58 bác sĩ, 257 y tá, 110 chuyên gia phòng thí nghiệm y tế, 90 người chuyên về quản lý bệnh viện...

Dù những người này tình nguyện đến Daegu, ông Kim cho biết họ vẫn sẽ được nhận những khoản bù đắp tài chính đầy đủ và chính phủ sẽ có những cách để công nhận đóng góp của họ. Các tình nguyện viên cũng sẽ được nghỉ phép 2 tuần sau khi làm việc tại Daegu trong 2 tuần.

Những người tình nguyện đến Daegu được hứa hẹn sẽ nhận khoản đền bù cao hơn so với thời gian bùng phát dịch MERS hồi năm 2015. Thời điểm đó, bác sĩ được đền bù khoảng 450.000 - 550.000 won (8,6-10,6 triệu đồng) mỗi ngày.

Daegu thiếu y bác sĩ và giường bệnh, hơn 850 người tình nguyện tới giúp - Ảnh 2.

Nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ động viên nhau bên ngoài một bệnh viện ở Daegu ngày 28-2 - Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, thành phố Daegu, tâm dịch COVID-19 của Hàn Quốc, hiện đối mặt với tình trạng thiếu giường bệnh và nhân viên y tế khi số ca nhiễm tăng vọt, theo báo Korea Herald.

Tuần này, một cụ ông 73 tuổi (trường hợp tử vong thứ 13) đã không thể qua khỏi trong lúc đợi nhập viện, sau khi được xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới hôm 25-2. Vụ việc đã gióng hồi chuông cảnh báo rằng tình trạng thiếu giường bệnh có thể dẫn tới nhiều ca tử vong hơn.

Chẳng hạn tính tới hôm 27-2, thành phố này đảm bảo được 1.013 giường bệnh. Trong số 1.017 bệnh nhân nhiễm COVID-19 lúc đó, chỉ có 447 người đã nhập viện và 100 người sẽ được nhập viện trong ngày. Còn nhiều người khác vẫn đang đợi được nhập viện và tự cách ly tại nhà.

"Trong trường hợp của Daegu, đúng là phải mất một khoảng thời gian đáng kể đối với bệnh nhân để được chỉ định vào giường bệnh tùy theo mức độ nghiêm trọng" - Thứ trưởng Y tế Hàn Quốc Kim Gang Lip cho biết.

Về vấn đề thiếu nhân viên tế, thị trưởng Daegu, ông Kwon Young Jin, cũng kêu gọi các bác sĩ và y tá tình nguyện tới hỗ trợ Daegu khi hơn một nửa số ca nhiễm COVID-19 của Hàn Quốc tập trung ở thành phố 2,5 triệu dân này.

Tại sao Hàn Quốc Tại sao Hàn Quốc 'vỡ trận' với virus corona?

TTO - Với số ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận tăng hơn 65 lần chỉ trong 10 ngày (tính đến sáng 28-2), nhiều người tự hỏi chuyện gì đã xảy ra ở Hàn Quốc để dẫn đến tình hình rối loạn như hiện nay?

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên