04/12/2018 11:55 GMT+7

Đại biểu tàu thanh niên SSEAYP: 'Yêu quá áo dài và nhạc cụ Việt'

BÌNH MINH - CÔNG NHẬT
BÌNH MINH - CÔNG NHẬT

TTO - Sáng 3-12, đoàn đại biểu Tàu thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản SSEAYP đã bắt đầu các hoạt động đầu tiên tại TP.HCM.

Đại biểu tàu thanh niên SSEAYP: Yêu quá áo dài và nhạc cụ Việt - Ảnh 1.

Các đại biểu cùng giao lưu tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Q.3, TP.HCM - Ảnh: C.NHẬT

Các đại biểu quốc tế đã có cơ hội thể hiện chính bản thân mình và sức trẻ, sự năng động qua các hoạt động giao lưu, tìm hiểu kiến thức, văn hóa đa dạng.

Gieo mầm ý tưởng

Trong chuyến thăm và giao lưu tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ sáng 3-12, đoàn đại biểu SSEAYP đã có nhiều trải nghiệm liên quan đến ngành báo chí và truyền thông. 

Tại đây, ngoài việc tham quan tòa soạn, phòng truyền hình, tìm hiểu về mô hình tòa soạn hội tụ của tờ báo, các đại biểu còn có phần thảo luận xoay quanh chủ đề Vai trò quan trọng của truyền thông trong tuyên truyền về cộng đồng ASEAN và Nhật Bản.

Đề tài thảo luận yêu cầu các đại biểu đề ra ý tưởng thực hiện kênh truyền thông nhằm quảng bá về ASEAN cho các bạn trẻ. 

Với khả năng sáng tạo, hiểu biết về nhu cầu, sở thích của người trẻ, các đại biểu đã đề xuất nhiều phương pháp thực hiện dựa trên các nền tảng công nghệ được giới trẻ sử dụng nhiều hiện nay như Facebook, YouTube.

Trong đó, đa phần các bạn gợi ý việc chú trọng quảng bá về ẩm thực, văn hóa, du lịch và thậm chí là cung cấp cơ hội việc làm cho giới trẻ.

Chị Phakphomma Sitthisone (Lào), đại diện đoàn đại biểu SSEAYP tham gia chương trình tại báo Tuổi Trẻ, cho biết những ý tưởng sáng tạo do các bạn trẻ trình bày sẽ giúp ích nhiều cho các dự án sắp tới về việc quảng bá ASEAN với người trẻ trong khu vực.

Trong khi đó, Dk Ayumi Qistina Binti Pg Mohd Yosof, đại biểu đến từ Brunei, chia sẻ cô rất hứng thú với các hoạt động trong chương trình bởi bản thân cô luôn đam mê tìm hiểu các kiến thức trong ngành báo chí và truyền thông.

"Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam và được biết về cách thức một cơ quan báo chí hoạt động, xuất bản các ấn phẩm ra sao. Tôi cũng rất bất ngờ khi tin tức về chuyến thăm của chúng tôi xuất hiện trên báo Tuổi Trẻ Online phiên bản tiếng Việt và Anh chỉ ít phút sau khi đoàn đến" - Ayumi tươi cười nói.

"Trên tàu, nhóm của tôi cũng được phân công làm chủ đề về Thông tin và truyền thông nên những trải nghiệm hôm nay tại báo Tuổi Trẻ giúp ích rất nhiều cho các hoạt động sắp tới của tôi trong hành trình" - cô chia sẻ thêm.

Ayumi cho biết từ đề tài thảo luận, cô sẽ suy nghĩ thêm về ý tưởng thực hiện một kênh truyền thông dành riêng cho các bạn trẻ ở khu vực Đông Nam Á tìm hiểu về ASEAN.

Cô bạn cũng "bật mí" sẽ nhân dịp này thưởng thức các món ăn Việt Nam vốn rất nổi tiếng về hương vị và độ tươi ngon, cũng như trải nghiệm văn hóa trong quá trình sống cùng người dân địa phương ở những ngày sắp tới.

Tôi vô cùng ấn tượng với phần trình bày ý tưởng làm kênh truyền thông từ các bạn trẻ. Họ đứng ở góc nhìn của người trẻ nên có khả năng cập nhật rất nhanh những điều khiến giới trẻ yêu thích và bắt kịp với các xu hướng công nghệ mới nổi .

Bà SITTHISONE

"Yêu quá tà áo dài và nhạc cụ Việt!"

Đó là cảm nhận của bạn Khant Khine (19 tuổi, đại biểu đoàn Myanmar) cũng như nhiều đại biểu quốc tế của SSEAYP 2018 sau buổi giao lưu tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3, TP.HCM). 

"Ngôi trường áo tím" là một trong 11 địa điểm được đoàn SSEAYP chia nhóm đi tham quan, giao lưu tại TP.HCM vào sáng 3-12.

Lần đầu tiên được đặt chân đến dải đất hình chữ S, Khant cho biết bạn rất háo hức được khám phá văn hóa, lịch sử và chân dung đời thực của giới trẻ Việt. 

Tại Trường Minh Khai, các đại biểu đã có dịp trải nghiệm các hoạt động đầy màu sắc như: văn nghệ hòa tấu, giới thiệu nhạc cụ dân tộc (đàn tranh, đàn t’rưng), giao lưu với kỷ lục gia Trương Đình Chiếu và xem màn biểu diễn độc đáo "vừa thổi kèn vừa uống nước" của ông... bên cạnh các tiết mục "cây nhà lá vườn" của học sinh trường. 

Một điểm nhấn của chương trình là các đại biểu được trải nghiệm nghệ thuật gấp lá dừa và tất cả đại biểu sau đó đều được tặng những phần quà đậm chất Việt.

"Chương trình giao lưu hôm nay rất thú vị, chúng tôi được cung cấp nhiều thông tin bổ ích về lịch sử của một nữ anh hùng đất Việt, các nhạc cụ cũng như dòng nhạc truyền thống của Việt Nam. Các bạn trẻ Việt cũng rất thân thiện, bạn nữ sinh ngồi kế tôi trò chuyện không dứt.

Còn nếu phải chọn điều độc đáo nhất mà tôi cảm nhận được tính đến thời điểm hiện tại thì đó là nhạc cụ dân tộc của Việt Nam. Âm thanh phát ra thật tuyệt vời. Nhìn nhạc cụ có vẻ đơn giản nhưng khi được tận tay thử thì thấy sao mà khó quá. À, mà tôi cũng ấn tượng tà áo dài trắng của nữ sinh Việt lắm, nhìn chúng thật duyên dáng" - bạn Khant bật cười tiết lộ.

Mong một ngày được lên tàu

Với nữ sinh Hồ Duy Anh (lớp 10A6), buổi giao lưu với đoàn SSEAYP sáng 3-12 là một trải nghiệm ngập tràn niềm vui và khó quên.

"Trước khi giao lưu với SSEAYP, chúng mình có dịp giao lưu với một đoàn đại biểu quốc tế khác vài tuần trước nhưng buổi hôm nay vui hơn hẳn. Các đại biểu SSEAYP vừa trẻ trung vừa hài hước, dễ mến. Mình tham gia một số câu lạc bộ trong trường để hoàn thiện những kỹ năng của bản thân và việc đón SSEAYP cũng chính là một cơ hội để làm điều đó. Mình cũng mong muốn một ngày nào đó trở thành đại biểu của chương trình uy tín này" - bạn Duy Anh cho biết.

Chiều cùng ngày, toàn bộ các đại biểu đã tham gia Lễ nhận gia đình nuôi tại Hội trường TP.HCM, bắt đầu hành trình khám phá cuộc sống, văn hóa, ẩm thực và con người Việt kéo dài trong hai ngày 3 và 4-12.

Tàu Nippon Maru đưa 329 thanh niên ưu tú cập cảng Cát Lái Tàu Nippon Maru đưa 329 thanh niên ưu tú cập cảng Cát Lái

TTO - Chiều 2-12, tàu Nippon Maru (Nhật Bản) đưa 329 đại biểu chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) cập cảng Cát Lái và lưu lại TP.HCM 3 ngày (từ 2 đến 5-12).

BÌNH MINH - CÔNG NHẬT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên