03/07/2020 09:02 GMT+7

'Đãi cát tìm vàng' cho U22 Việt Nam

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Từ ngày 1-7, đội tuyển U22 VN đã có chuyến tập trung ngắn hạn 3 ngày tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2020, tuyển U22 VN sẽ còn thêm 5 đợt tập trung nữa để "đãi cát tìm vàng".

Đãi cát tìm vàng cho U22 Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo trao đổi với truyền thông chiều 2-7 - Ảnh: NAM KHÁNH

Trao đổi với truyền thông chiều 2-7, HLV Park Hang Seo cho biết bóng đá VN hiện nay quá thiếu các tài năng như thế hệ Công Phượng, Xuân Trường, Duy Mạnh. Vì vậy, dù còn hơn một năm nữa SEA Games 31 mới diễn ra nhưng bây giờ ông đã phải tập trung đội tuyển U22 VN để tìm kiếm nhân tố mới.

Cầu thủ trẻ không có cơ hội ra sân

Lý giải về điều này, ông Park nói: "V-League hiện nay sử dụng nhiều ngoại binh và các cầu thủ trẻ không có cơ hội ra sân ở V-League lẫn Giải hạng nhất. Vì vậy, tôi phải triệu tập các cầu thủ sinh năm 1999 trở về đây để kiểm tra, đánh giá và tìm kiếm tài năng cho tuyển U22 VN. Vì cầu thủ trẻ không có cơ hội ra sân nên tuyển U22 không có được những tài năng mới". Từ đây ông Park mong muốn các CLB ở V-League, hạng nhất tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ được thi đấu để họ thể hiện mình. Có vậy, các CLB mới có được lực lượng kế cận, bóng đá VN phát hiện được tài năng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đoàn Anh Tuấn, trưởng phòng đội tuyển quốc gia LĐBĐVN (VFF), cho biết từ nay đến cuối năm 2020, đội tuyển U22 VN còn thêm 5 đợt tập trung ngắn hạn. Cụ thể, theo kế hoạch, ngày 3-8 vòng 13 V-League 2020 và cũng là giai đoạn 1 của giải kết thúc, đội tuyển U22 VN sẽ có đợt tập trung thứ hai tại Hà Nội vào ngày 5-8.

Giai đoạn tập trung thứ ba của U22 VN diễn ra từ ngày 1 đến 7-9, cùng thời điểm đội tuyển quốc gia tập trung tại Hà Nội. Ba đợt tập trung còn lại của U22 VN sẽ trùng với thời điểm đội tuyển VN tập trung để chuẩn bị cho ba trận đấu tại vòng loại World Cup 2022.

Đội tuyển U21 VN hi vọng được sang Pháp du đấu

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 2-7, ông Trần Quốc Tuấn, phó chủ tịch thường trực VFF, cho biết VFF tập trung tối đa đầu tư cho thế hệ U22 hiện nay để chuẩn bị cho SEA Games 31 mà VN là chủ nhà. Các đợt tập trung ngắn ngày này là cơ hội cho cầu thủ thể hiện mình để ban huấn luyện có điều kiện tìm kiếm nhân tố mới.

Ông Tuấn cho biết nếu mọi việc thuận lợi, tháng 12 tới, đội tuyển U21 VN với nòng cốt là các cầu thủ U22 VN được tập trung từ nay đến cuối năm sẽ tham dự Giải giao hữu quốc tế Maurice Toulon Revello 2020 (Pháp). Giải đấu này với sự tham dự của những đội U21 hàng đầu thế giới dự định tổ chức vào tháng 6 nhưng vì COVID-19 nên bị lùi sang tháng 12. Dự kiến sẽ có 8 đội U21 rất mạnh trên thế giới tham dự. Đội tuyển U21 VN do trợ lý Kim Han Yoon dẫn dắt sẽ tham dự giải đấu. Đây là cơ hội tuyệt vời cho các cầu thủ trẻ VN được học hỏi, cọ xát.

Kiện toàn bộ máy làm việc của ông Park

Liên quan đến đội ngũ trợ lý của HLV Park Hang Seo trong thời gian tới, ông Trần Quốc Tuấn cho biết hiện ông Park đã có đầy đủ đội ngũ trợ lý chuyên môn, HLV thể lực... Đầu năm 2020, VFF đã mời bác sĩ thể thao nổi tiếng Hàn Quốc là ông Choi Ju Young về làm bác sĩ của đội tuyển VN. Bác sĩ Choi là người đứng đầu đội ngũ y tế của ông Park ở đội tuyển quốc gia và U22.

Tại SEA Games 30 năm 2019, đội tuyển U22 VN cũng từng trải qua khoảng 10 đợt tập trung ngắn hạn trong năm. Thời điểm tuyển U22 VN tập trung trùng với đội tuyển quốc gia, HLV Park Hang Seo xây dựng hai ban huấn luyện khác nhau để đảm đương công việc, còn ông là tổng chỉ huy. Khi đó, ở tuyển U22 VN, trợ lý Kim Han Yoon là người được giao thực hiện kế hoạch huấn luyện. Trong kế hoạch chuẩn bị cho U22 VN hướng đến bảo vệ HCV SEA Games 2021, ông Kim Han Yoon sẽ là nhân vật quan trọng nhất của đội sau HLV Park Hang Seo.

Chưa có thông tin Văn Hậu có ở lại SC Heerenveen hay không

Trả lời câu hỏi về việc có sử dụng Văn Hậu cho SEA Games 31 hay không, HLV Park Hang Seo chỉ nói đùa: "Tôi không biết".

Trong khi đó, trả lời Tuổi Trẻ ngày 2-7, ông Võ Lê Trung, tổng giám đốc Công ty cổ phần thể thao Hà Nội T&T, cho biết vẫn chưa có thông tin cuối cùng về việc Văn Hậu sẽ ở lại Hà Lan hay về VN.

Ông Trung tái khẳng định, CLB Hà Nội sẵn sàng hỗ trợ SC Heerenveen tiền để trả lương cho Văn Hậu nếu cầu thủ này đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn để ở lại. Nếu không, CLB Hà Nội sẽ đưa Văn Hậu về nước.

Cầu thủ U22 Việt Nam đuối sức, liên tục nằm sân ở trận đấu tập chiều 2-7 Cầu thủ U22 Việt Nam đuối sức, liên tục nằm sân ở trận đấu tập chiều 2-7

TTO - Các cầu thủ U22 Việt Nam đã được HLV Park Hang Seo sắp xếp cho đá tập vào chiều 2-7 tại sân bóng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên