Tag: đại dịch covid-19

Cảnh báo một số hóa chất gia dụng có thể gây nguy hiểm cho não bộ

Một nhóm các nhà nghiên cứu cho rằng một số hóa chất gia dụng có thể ảnh hưởng não bộ và liên quan các bệnh về thần kinh.

Con người truyền vi rút cho động vật nhiều hơn chúng truyền cho người

Một nghiên cứu mới đây cho thấy, việc lây lan virus không phải chỉ từ động vật sang người.

Cộng tác viên sức khỏe cộng đồng ở TP.HCM được nhận 500.000 đến 550.000 đồng/tháng

Theo nghị quyết về quy định mức chi hỗ trợ cộng tác viên sức khỏe cộng đồng trên địa bàn TP.HCM vừa được HĐND TP thông qua sáng 11-11, mỗi cộng tác viên sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng tùy khu vực.

Thủ tướng nêu thông điệp tại hai hội nghị Liên Hiệp Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu các hoạt động đầu tiên tại trụ sở Liên Hiệp Quốc bằng hai hội nghị cấp cao về khí hậu và chuẩn bị ứng phó đại dịch tương lai.

COVID-19 hết khẩn cấp, sống chung ra sao?

WHO vừa tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu với COVID-19, thế giới chuyển sang sống chung với dịch sau hơn 3 năm.

WHO dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn cầu với COVID-19

Tổng giám đốc WHO chính thức tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu từ ngày 5-5, song cảnh báo căn bệnh này sẽ không bao giờ biến mất.

Đại dịch đã thay đổi trẻ nhỏ, người lớn phải làm sao?

Đại dịch COVID-19 tác động đáng kể đến sức khỏe tinh thần của trẻ nhỏ, phương thức giáo dục truyền thống… từ đó dẫn đến nhiều hệ lụy.

Asia Times: Kinh tế Việt Nam hoạt động tốt nhất châu Á trong năm 2022

Báo Asia Times nhận định Việt Nam sẽ kết thúc năm 2022 với tư cách là nền kinh tế hoạt động tốt nhất ở châu Á, chủ yếu nhờ khả năng thu hút đầu tư nước ngoài.

Bi Rain đón Giáng sinh 2022 tại Hong Kong

Siêu sao Hàn Quốc Bi Rain (Jung Ji Hoon) chọn nghỉ lễ Giáng sinh 2022 tại Hong Kong, nhân dịp đặc khu hành chính này lần đầu mở cửa trở lại với du khách nước ngoài kể từ sau đại dịch COVID-19 vào đầu năm 2020.

Hơn 30% con cái đã lớn ở Mỹ nhận trợ giúp của cha mẹ do lạm phát

Do lạm phát, giá tiêu dùng tăng cao, gần 1/3 số người thuộc thế hệ thiên niên kỷ (Gen Y - sinh từ 1981 -1996) và Gen Z (sinh từ 1997 - 2012) trên 18 tuổi phải xin tiền bố mẹ, theo kết quả khảo sát 1.008 người Mỹ từ 18 tuổi trở lên mới được công bố.