09/04/2020 11:29 GMT+7

Dân Kuwait phàn nàn 'phục vụ lau vết cà phê quá chậm' khi cách ly trong khách sạn 5 sao

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Thịt quá mỡ, phục vụ lau vết cà phê quá chậm là một trong số hàng loạt lời phàn nàn của người dân Kuwait đang được cách ly trong các khách sạn 5 sao ở đất nước giàu có tại Tây Á này.

Dân Kuwait phàn nàn phục vụ lau vết cà phê quá chậm khi cách ly trong khách sạn 5 sao - Ảnh 1.

Một khách sạn xa hoa ở Kuwait - Ảnh minh họa: Booking.com

Để đối phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, chính quyền Kuwait buộc tất cả công dân từ nước ngoài trở về phải cách ly 14 ngày, dĩ nhiên trong những cơ sở lưu trú xa hoa.

Theo Hãng tin AFP, các khách sạn ở Kuwait được biến thành nơi cách ly dành cho khoảng 60.000 công dân từ các nước Ý, Đức, Iran, Ai Cập, Lebanon… trở về. 

Tuy nhiên, với những người vốn quen những dịch vụ xa xỉ hạng nhất trong đời, bị cách ly trong khách sạn 5 sao không đủ để họ hài lòng.

"Kính gửi Bộ trưởng tài chính. Thức ăn ở đây thật vô vị, chúng tôi không thể nuốt nổi và phải quẳng chúng đi", video ghi lời phàn nàn của một phụ nữ che mặt đăng trên mạng.

"Chúng tôi đã rất mỏi mệt về tinh thần, giờ đây sức khỏe chúng tôi đang xấu đi vì thức ăn không bổ dưỡng", cô chê bai khi kiểm tra các khay thức ăn phục vụ chuyển đến phòng khách sạn của mình.

"Món salad này không có nước sốt, các nguyên liệu trông mới khô khan làm sao".

Lời phàn nàn của người phụ nữ này bị ném đá dữ dội trên mạng. Nhiều người cho rằng cô nên trân trọng nhưng gì mình có.

"Tôi phải ở trong bệnh viện một tuần với mẹ và không dám than thở gì dù chỉ ăn bánh mì với phômai", một người dùng Twitter lên tiếng.

Một người khác thì đăng ảnh người dân ở các nước đang phát triển phải xếp hàng chờ lấy nước sạch như cách bày tỏ ý kiến.

Trong một video clip khác, một người đàn ông Kuwait phàn nàn vì hành lý của mình chưa được chuyển lên phòng, còn căn phòng thì nhỏ như thể cái giường "bị bỏ trong tủ quần áo".

Một người phụ nữ khác chê thịt nhiều mỡ, không đúng gu.

Một người khác không hài lòng vì phục vụ lau vết bẩn cà phê trên ghế quá chậm.

Kuwait khai thác 2,7 triệu thùng dầu mỗi ngày và có quỹ quốc gia trị giá hơn 600 tỉ USD nên có thể hỗ trợ cho nước nhà những lúc sóng gió.

Khoảng 1,5 triệu công dân Kuwait, chiếm 30% dân số cả nước, đã quen với sự xa xỉ tột bậc như có dinh thự ở châu Âu và nhiều siêu xe. Cứ 10 người Kuwait lại có 1 người là triệu phú đôla.

Để đối phó với dịch bệnh COVID-19, Kuwait đã mạnh tay xử khoảng 100 người vi phạm quy định giới nghiêm. Người vi phạm có thể bị phạt tù 6 tháng hoặc 32.000 USD và dọa sẽ xử lý luôn những ai chê bai, mỉa mai hay chế giễu các biện pháp kiểm soát dịch bệnh của chính quyền, trong đó có việc đeo khẩu trang.

Ngày 8-4, Kuwait thông báo phong tỏa 2 khu vực đông dân nơi có nhiều lao động và chuyên gia nước ngoài làm việc.

Ahmed Nabil al-Fadel, nghị sĩ Quốc hội Kuwait, kêu gọi những ai bị cách ly hãy cư xử như bệnh nhân vì cái chung, vì đội ngũ y bác sĩ đã làm việc vất vả, thậm chí không được ngủ trong 3 ngày.

Nhờ các biện pháp mạnh tay và là nước có các biện pháp hạn chế mạnh mẽ nhất vùng vịnh, Kuwait hiện có hơn 700 ca nhiễm virus corona và 1 trường hợp tử vong.

Tìm cách sống chung với COVID-19 Tìm cách sống chung với COVID-19

TTO - Nếu xem COVID-19 như một trận lũ quét qua khắp ngõ ngách thế giới, thì Trung Quốc và Hàn Quốc là những nơi đầu tiên hứng lũ dữ và đang tìm cách sống chung với lũ!

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên