30/05/2018 17:33 GMT+7

Dân Papua New Guinea bị cấm tiệt Facebook 1 tháng

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Người dân Papua New Guinea sẽ không thể truy cập Facebook trong vòng một tháng, để phục vụ một cuộc điều tra của chính phủ nước này.

Dân Papua New Guinea bị cấm tiệt Facebook 1 tháng  - Ảnh 1.

Có khoảng 600.000 - 700.000 người dùng Facebook ở Papua New Guinea. Trong ảnh là các thổ dân ở đảo quốc này - Ảnh: AFP

Chính phủ Papua New Guinea (PNG) ngày 29-5 cho biết sẽ chặn hoàn toàn Facebook trong vòng một tháng để cho phép nhà chức trách nước này xác định các tài khoản giả và những người dùng đăng tải các nội dung khiêu dâm cũng như thông tin sai lệch, theo báo Papua New Guinea Post-Courier.

Ông Sam Basil, Bộ trưởng Bộ Truyền thông PNG, cho biết việc đóng Facebook tạm thời sẽ cho phép các nhà nghiên cứu tại quốc gia tây nam Thái Bình Dương cơ hội để phân tích mạng xã hội Facebook đã được sử dụng ở đảo quốc này như thế nào, và để khám phá khả năng phát triển một mạng xã hội dành riêng cho PNG.

Vị quan chức PNG cho rằng việc chặn truy cập Facebook ở nước này có thể giúp làm rõ liệu người dân PNG có thật sự tốt hơn nếu không sử dụng Facebook hay không. Tuy nhiên, ông Basil không nêu cụ thể lệnh cấm sẽ bắt đầu vào thời gian nào.

Trong một tuyên bố gửi tới báo Washington Post (Mỹ) ngày 29-5, phía Facebook đã lên tiếng về thông tin trên: "Chúng tôi đã tiếp cận chính phủ PNG để hiểu rõ các quan ngại của họ".

Theo số liệu ước tính của chính phủ PNG, khoảng 600.000 - 700.000 người ở quốc gia này sử dụng Facebook, trong khi dân số của PNG là 8 triệu người.

Dân Papua New Guinea bị cấm tiệt Facebook 1 tháng  - Ảnh 2.

Nhà sáng lập kiêm CEO Facebook Mark Zuckerberg điều trần trước Quốc hội Mỹ hồi tháng 4 - Ảnh: REUTERS

Mạng xã hội Facebook, với hơn 2 tỉ người dùng trên toàn cầu, đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ chính phủ nhiều nước. Tháng trước, giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg đã ra điều trần trước Quốc hội Mỹ về vụ bê bối rò rỉ thông tin cá nhân của khoảng 87 triệu người dùng Facebook.

Ông Basil cho biết lệnh cấm Facebook kéo dài 1 tháng ở PNG có thể dẫn tới việc nước này đưa ra một lựa chọn thay thế Facebook.

"Nếu cần thiết, chúng tôi có thể tập hợp các nhà phát triển ứng dụng địa phương để tạo ra một trang mạng xã hội giúp người dân PNG giao tiếp trong nước cũng như ra bên ngoài" - Bộ trưởng Bộ Truyền thông PNG thông tin.

Đầu năm nay, giới chức Sri Lanka đã tạm thời khóa truy cập Facebook trong vòng 1 tuần. Chính phủ Sri Lanka thời điểm đó giải thích rằng Facebook đã được sử dụng để lan truyền các thông tin kích động bạo lực ở nước này.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên