23/06/2020 17:46 GMT+7

Dân xứ Nghệ bị 'chặt chém' vé xem đội nhà đá với CLB TP.HCM

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Chiều 23-6, nhiều người hâm mộ tìm mua vé trận Sông Lam Nghệ An - CLB TP.HCM trên sân Vinh (Nghệ An) nhưng không mua được hoặc phải mua với giá cao gấp 2-3 lần.

Dân xứ Nghệ bị chặt chém vé xem đội nhà đá với CLB TP.HCM - Ảnh 1.

Chiều 23-6, người hâm mộ tìm mua vé ở quầy bán vé sân Vinh nhưng vé đã hết từ sáng - Ảnh: DOÃN HÒA

Mặc dù 17h chiều 23-6 mới tới giờ bóng lăn nhưng từ 13h, mặc cho cái nắng như đổ lửa, nhiều người hâm mộ đã đổ tới các quầy bán vé ở sân Vinh để tìm mua vé trận đấu giữa CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) và CLB TP.HCM.

Đây được xem là trận cầu tâm điểm ở vòng 6 Giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2020 nên nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ xứ Nghệ.

Kể từ sau thời điểm sân Vinh mở cửa trở lại sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, đây là trận đấu thu hút được lượng lớn khán giả tới sân bóng cổ vũ cho các cầu thủ SLNA.

Do số vé được bán ra chính thức hạn chế nên nhiều cổ động viên phải tìm đến "cò vé" và giá vé bị đẩy lên khá cao. Các phòng bán vé đã đóng cửa do ban tổ chức đã bán hết trong buổi sáng nên người hâm mộ buộc phải mua vé từ các "cò".

Dù tiêu chuẩn mỗi người chỉ được mua tối đa 2 vé nhưng nhiều "cò" vẫn có hàng chục vé ở khán đài A, B.

Dân xứ Nghệ bị chặt chém vé xem đội nhà đá với CLB TP.HCM - Ảnh 2.

Dù tiêu chuẩn mỗi người chỉ được mua 2 vé song nhiều "cò vé" vẫn có hàng chục vé để bán - Ảnh: DOÃN HÒA

Dân xứ Nghệ bị chặt chém vé xem đội nhà đá với CLB TP.HCM - Ảnh 3.

Người hâm mộ phải mua vé cao gấp 2-3 lần so với giá niêm yết - Ảnh: DOÃN HÒA

Anh Phạm Văn Duy - quê huyện Thanh Chương, Nghệ An - cho biết nhóm bạn của anh gồm 4 người bắt xe buýt từ quê xuống TP Vinh từ sáng sớm để chờ xem trận đấu SLNA - CLB TP.HCM. Tuy nhiên, khi đến đây, dù xếp hàng nhưng anh vẫn không mua được vé. Giá vé khán đài A1 chỉ 70.000 đồng nhưng anh Duy buộc phải mua vé từ các "cò" với giá 300.000 đồng/vé.

"Những người hâm mộ như chúng tôi là những người thực sự cần vé vào sân để cổ vũ cho đội nhà, nhưng không hiểu sao vé lại bán nhanh hết đến vậy", anh Duy băn khoăn.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, giá vé ở các khán đài trên sân Vinh đều được các "cò" đẩy lên cao gấp 2-3 lần. Vé ở khán đài B được niêm yết là 30.000 đồng nhưng được rao từ 100.000-150.000 đồng/vé.

Dân xứ Nghệ bị chặt chém vé xem đội nhà đá với CLB TP.HCM - Ảnh 4.

Khán đài B sân Vinh chật kín khán giả dù trời nắng nóng - Ảnh: DOÃN HÒA

Dân xứ Nghệ bị chặt chém vé xem đội nhà đá với CLB TP.HCM - Ảnh 5.

Ban tổ chức mở cửa cho khán giả vào sân Vinh - Ảnh: DOÃN HÒA

Theo BTC sân Vinh, vé xem trận đấu giữa CLB SLNA và CLB TP.HCM được bán ra chỉ giới hạn ở mức 4.000 vé, mỗi người được mua tối đa 2 vé.

Trận đấu giữa hai CLB SLNA và CLB TP.HCM hứa hẹn rất hấp dẫn vì hai đội đang đứng ở vị trí thứ nhất và thứ ba trên bảng xếp hạng V.League 2020.

Nếu SLNA giành chiến thắng thì đội sẽ nới rộng khoảng cách lên 4 điểm so với vị trí thứ 2. Ngược lại, nếu CLB TP.HCM giành chiến thắng thì sẽ dẫn đầu V-League 2020 trên bảng xếp hạng.

Ngoài ra, tại CLB TP.HCM hiện có nhiều cầu thủ trụ cột vốn được đào tạo từ lò SLNA như Phi Sơn, Hoàng Thịnh, Sầm Ngọc Đức…

Ban tổ chức sân Hà Tĩnh bị cảnh cáo, phạt 15 triệu đồng vì để xảy ra Ban tổ chức sân Hà Tĩnh bị cảnh cáo, phạt 15 triệu đồng vì để xảy ra 'vỡ sân'

TTO - Ngày 16-6, Ban kỷ luật VFF đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo, phạt ban tổ chức sân vận động Hà Tĩnh 15 triệu đồng vì để xảy ra tình trạng "vỡ sân" trong trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hà Nội tối 12-6 tại vòng 4 V-League 2020.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên