10/09/2019 10:33 GMT+7

Đang xử kín vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại trong vườn chuối

DIỆP THANH - THÂN HOÀNG
DIỆP THANH - THÂN HOÀNG

TTO - Vụ án gây rúng động dư luận bởi những hành vi phạm tội man rợ nhưng kẻ đồi bại vẫn được cho tại ngoại, đã được tòa án đưa ra xét xử sáng nay 10-9.

Đang xử kín vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại trong vườn chuối - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Trọng Trình tại phiên tòa sáng nay - Ảnh: GIANG LONG

Sáng 10-9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, ở thôn Lưu Xá, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) ra xét xử về tội "hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Do bị hại chưa thành niên nên phiên tòa được xét xử kín nhằm tránh gây áp lực tâm lý cho bé gái.

Vụ án từng gây rúng động dư luận bởi kẻ đồi bại có những hành vi phạm tội man rợ, sử dụng vũ lực đánh cháu bé gãy răng, gãy tay để xâm hại. Tuy nhiên sau khi khởi tố bị can, Công an huyện Chương Mỹ lại cho người này được tại ngoại.

Theo cáo trạng, Nguyễn Trọng Trình làm nghề mổ lợn và bán thịt ở khu vực quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Khoảng 10h30 ngày 24-2, sau khi bán thịt xong, Trình chạy xe máy đi từ quận Thanh Xuân về nhà ở thôn Lưu Xá, xã Hòa Chính.

Khi đi đến đoạn đường gần khu vực Nghĩa trang liệt sĩ xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Trình thấy cháu V.N.Q. (10 tuổi, huyện Chương Mỹ) đang đi bộ một mình trên lề đường.

Thấy xung quanh vắng người, Trình đã nảy sinh ý định xâm hại bé gái.

Tài liệu điều tra thể hiện, Trình đã đến gần bé gái, giả là người quen của bố cháu Q., bảo cháu lên xe máy để mình chở về.

Tin tưởng vào lời Trình nói, bé gái 10 tuổi đã lên xe của Trình. Điều cháu Q. không ngờ ngay sau đó, cô bé bị người đàn ông bán thịt lợn đưa đến vườn chuối ở thôn Bài Trượng, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ xâm hại.

Theo cáo trạng, tại đây, Trình đã dùng vũ lực bóp miệng, bẻ tay bé gái 10 tuổi. Bị can đã dùng tay sờ vùng kín cháu Q. Khi cháu khóc, Trình dùng tay bóp miệng và đe dọa. Do bị bóp miệng, cháu Q. đã gãy răng số 3, chảy máu trong miệng.

Mặc dù vậy, kẻ biến thái vẫn tiếp tục bẻ ngoặt tay cháu Q. ra sau rồi tiếp tục những hành vi dâm ô.

Chỉ đến khi Q. bị chảy nhiều máu, thương tích ở vùng mặt, tay, âm hộ và la hét, giãy đạp, Trình sợ có người phát hiện nên mới bỏ mặc cháu tại đó rồi chạy xe về nhà.

Tối cùng ngày, Trình được Công an huyện Chương Mỹ triệu tập nhưng không khai báo về hành vi phạm tội của mình.

Cũng theo tài liệu điều tra, để thực hiện được hành vi đồi bại với cháu Q., Trình đã khiến cô bé bị thương tích vùng mặt. Theo giám định thương tích, cháu Q. bị gãy răng số 3, gãy 1/3 xương quay tay phải, bị tổn thương tại nhiều vị trí ở vùng kín; tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 9%.

Hiện vụ án đang được TAND xét xử kín.

Tháng 3-2019, Công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố Nguyễn Trọng Trình về tội dâm ô với trẻ em. Điều đáng nói, với hành vi nguy hiểm như vậy và từng có tiền án nhưng Trình vẫn được công an huyện cho tại ngoại.

Ngay sau đó, dư luận bức xúc, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam lên tiếng phản đối, báo chí phản ảnh vụ việc. Nhiều ý kiến cho rằng Công an huyện Chương Mỹ khởi tố sai tội danh đối với Nguyễn Trọng Trình.

Công an TP Hà Nội đã rút toàn bộ hồ sơ vụ án để điều tra. Ngay sau đó, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt tạm giam và thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Trình từ tội "dâm ô trẻ em" sang "hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Vụ hiếp dâm bé 9 tuổi: Bị can Nguyễn Trọng Trình bị truy tố khung cao nhất đến tử hình Vụ hiếp dâm bé 9 tuổi: Bị can Nguyễn Trọng Trình bị truy tố khung cao nhất đến tử hình

TTO - Vụ án hiếp dâm bé gái 9 tuổi gây bức xúc dư luận đã được Viện KSND thành phố Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố ra trước tòa án để xét xử.

DIỆP THANH - THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên