20/01/2022 06:25 GMT+7

Đảo quốc Tonga đã liên lạc được với thế giới qua điện thoại, báo động thiếu nước uống

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Người Tonga cuối cùng cũng có thể liên lạc qua điện thoại với gia đình và thế giới bên ngoài vào ngày 20-1, năm ngày sau vụ phun trào núi lửa.

Đảo quốc Tonga đã liên lạc được với thế giới qua điện thoại, báo động thiếu nước uống - Ảnh 1.

Người dân ở Nuku'alofa dọn dẹp sau vụ phun trào núi lửa - Ảnh: REUTERS

Vụ phun trào của núi lửa Hunga Tonga-Hunga Ha'apai đã giết chết ít nhất ba người, gây ra sóng thần trên Thái Bình Dương và khiến đảo quốc Tonga mất liên lạc với nước ngoài.

Vào cuối ngày 19-1, kết nối điện thoại của Tonga và thế giới dần phục hồi. Kết nối Internet thì phải mất một tháng hoặc hơn do cáp biển đã hư hại.

Nhà báo địa phương Marian Kupu nói với Hãng tin Reuters từ thủ đô Nuku'alofa rằng Tonga đang trong quá trình dọn dẹp tro bụi nhưng đang đối diện nguy cơ hết nước uống.

"Mỗi nhà đều có bể cấp nước riêng nhưng hầu hết chúng đều chứa đầy bụi nên không uống được", cô Kupu nói.

Cô cho biết thêm một vài ngôi làng ở phía tây Tonga bị thiệt hại nặng nề và chính phủ đang cố gắng kiểm tra, đánh giá thiệt hại.

Khi được hỏi có đủ thực phẩm hay không, Kupu nói thực phẩm có đủ để sống sót trong vài tuần tới nhưng nguồn nước thì không.

Đảo quốc Tonga đã liên lạc được với thế giới qua điện thoại, báo động thiếu nước uống - Ảnh 2.

Quang cảnh tiêu điều của bãi biển ở Nuku'alofa sau vụ phun trào núi lửa và sóng thần - Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, người Tonga ở nước ngoài đang ráo riết gọi về gia đình sau khi đường dây điện thoại hồi phục.

"Thật nhẹ nhõm khi chúng tôi có thể liên lạc với những người thân yêu của mình ở quê nhà", John Pulu, một người Tonga sống ở Auckland (New Zealand), nói.

Pulu nói thêm rằng anh ấy đã có thể nói chuyện với mẹ và gia đình ở Nuku'alofa, họ đều an toàn và khỏe mạnh.

Thiệt hại nặng nề

Liên Hiệp Quốc (LHQ) cho biết khoảng 84.000 người - chiếm hơn 80% dân số Tonga - đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa này.

Người phát ngôn của LHQ Stephane Dujarric cho biết người dân bị mất nhà cửa, mất liên lạc và nhu cầu cấp bách nhất hiện nay là nước sạch, thực phẩm.

"Nước là vấn đề lớn nhất. Nguồn nước đã bị ô nhiễm, hệ thống nước đã ngừng hoạt động", ông Dujarric nói.

Đảo quốc Tonga đã liên lạc được với thế giới qua điện thoại, báo động thiếu nước uống - Ảnh 3.

Tàu HMNZS Aotearoa chở hàng viện trợ từ Auckland, New Zealand khởi hành tới Tonga - Ảnh: REUTERS

New Zealand cho biết Tonga đã đồng ý tiếp nhận hai trong số các tàu chở hàng viện trợ của họ, bất chấp lo ngại về việc nhập khẩu COVID-19. Tỉ lệ tiêm vắc xin ở Tonga lên tới 90% và nước này cũng chưa ghi nhận biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Các con tàu chở 250.000 lít nước cùng với các vật tư khác của New Zealand sẽ đến Tonga vào ngày 21-1.

LHQ kỳ vọng các sân bay quốc tế có thể đi vào hoạt động trong ngày 20-1 sau khi được dọn dẹp tro bụi.

Đảo quốc Tonga đã liên lạc được với thế giới qua điện thoại, báo động thiếu nước uống - Ảnh 4.

Hội Chữ thập đỏ Úc gửi hàng cứu trợ đến Tonga - Ảnh: REUTERS

Tonga thiếu nước sạch sau thảm họa kép, Úc, New Zealand cho tàu tiếp viện Tonga thiếu nước sạch sau thảm họa kép, Úc, New Zealand cho tàu tiếp viện

TTO - Hai tàu hải quân của New Zealand đang trên đường đến Tonga, mang theo nước ngọt quý giá để cung cấp cho người dân vừa trải qua thảm họa kép núi lửa và sóng thần ở đây.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên