13/06/2004 18:35 GMT+7

Đâu rồi hình ảnh cũ?

HIỀN DUY
HIỀN DUY

TTO - Nhắc đến bóng đá Nga, người hâm mộ không thể quên được những lứa cầu thủ xuất sắc vừa có kỹ chiến thuật tốt vừa có tinh thần thi đấu kiên cường. Họ đã bao phen làm cho người hâm mộ ngất ngây trong các giải đấu lớn như ở EURO 60, MEXICO 86, EURO 88, OLYMPIC SEOUL 88…và hình ảnh các cầu thủ trong bộ trang phục với hàng chữ CCCP trên ngực áo đã đi vào giấc mơ của không ít fan hâm mộ Việt Nam.

h78iuOUi.jpgPhóng to
Hình ảnh bất lực của đội tuyển Nga trước chiến thắng của Tây Ban Nha
TTO - Nhắc đến bóng đá Nga, người hâm mộ không thể quên được những lứa cầu thủ xuất sắc vừa có kỹ chiến thuật tốt vừa có tinh thần thi đấu kiên cường. Họ đã bao phen làm cho người hâm mộ ngất ngây trong các giải đấu lớn như ở EURO 60, MEXICO 86, EURO 88, OLYMPIC SEOUL 88…và hình ảnh các cầu thủ trong bộ trang phục với hàng chữ CCCP trên ngực áo đã đi vào giấc mơ của không ít fan hâm mộ Việt Nam.

Tuy nhiên, các cầu thủ hậu duệ của họ trong đội bóng Nga, đã không thể tiếp bước truyền thống ấy trong các giải đấu lớn mà họ tham gia như EURO 96, WORLD CUP 2002 với nhiều lý do khác nhau như bất đồng nội bộ, tranh cãi về tiền thưởng, tài năng…

Và trong trận đấu đầu tiên tại giải lần này với Tây Ban Nha, một lần nữa người hâm mộ lại phải thất vọng. Dẫu biết rằng, Nga không được xem là cùng đẳng cấp với đối thủ của mình nhưng cái cách mà họ thua đã khiến cho những ai từng hâm mộ đội bóng Liên Xô xưa kia, và Nga ngày nay phải buồn lòng.

Suốt trận đấu hầu như các cầu thủ của đội bóng áo trắng không tổ chức được một pha bóng nào nguy hiểm thật sự, có chăng chỉ là những giây phút loé sáng ít ỏi của ALENICHEV bên cạnh sự chắc chắn của thủ môn OVCHINIKOV.

Đối diện với lối chơi áp sát và giàu kỹ thuật của các cầu thủ Tây Ban Nha, các cầu thủ Nga không thể cầm được bóng để tổ chức tấn công và dễ dàng để cho đốI thủ đoạt lại bóng hoặc lọng cọng truyền vào chân họ dù một số tình huống rất đơn giản.

Nhìn cách thi đấu của các cầu thủ Nga, không thể không đặt câu hỏi làm sao họ có thể vượt qua vòng đấu loại để tới Bồ Đào Nha: kỹ thuật yếu, chiến thuật không rõ ràng, và nhất là tinh thần thi đấu nhút nhát, tự ti trước đối thủ nổi tiếng hơn mình. Không thể tìm đâu ra những hình ảnh oai hùng xưa kia ở đội bóng hiện nay dù họ đã được chuẩn bị khá tốt trước vòng chung kết này.

Lại một vòng chung kết ngắn ngủi nữa dành cho những “chú gấu còn ngủ đông” Nga !?

HIỀN DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên