26/05/2022 10:10 GMT+7

Để đòi nợ U23 Việt Nam, U23 Thái Lan triệu tập 9 ngôi sao đang đá ở châu Âu

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Để 'đòi nợ' U23 Việt Nam tại Giải vô địch U23 châu Á 2022, HLV tuyển U23 Thái Lan Worrawoot Srimaka đã gọi đến 9 cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu, kết hợp cùng với đội hình á quân SEA Games 31.

Để đòi nợ U23 Việt Nam, U23 Thái Lan triệu tập 9 ngôi sao đang đá ở châu Âu - Ảnh 1.

Đội tuyển U23 Thái Lan đã gọi thêm 9 "ngoại binh" để chuẩn bị đòi nợ U23 Việt Nam ở Giải U23 châu Á 2022 - Ảnh: Naewna

Theo báo Naewna (Thái Lan), HLV Worrawoot Srimaka đã triệu tập tổng cộng 30 cầu thủ vào đội tuyển U23 Thái Lan để tập luyện và thi đấu giao hữu. Sau đó, danh sách này sẽ cắt giảm còn 23 cầu thủ để thi đấu ở Giải vô địch U23 châu Á 2022 tại Uzbekistan.

Đáng chú ý, trong danh sách được gọi triệu tập này có đến 9 cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu gồm: Jonathan Khemdee (Obi Odense), Nicholas Kengkhetkit Mikkelson (Obi Odense), Marcel Tawan Seekha Mart (SC Olching), Yannick Nassbaum (BSC Youngboy), Thanawat Thungchitthavorn (Leicester City), Benjamin James Davis (Oxford United), Channarong Phromsrikao (Union Adamea), Chayapipat Suphanphat (Estoril) hay Achitpol Keereerom (Augburg - Đức), Achitphon Kirirom (FC Augsburg).

Đây là những cầu thủ đang chơi bóng ở Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Đan Mạch. Có thể nói U23 Thái Lan đang dốc hết sức để sẵn sàng tạo nên tiếng vang ở U23 châu Á 2022.

Ngoài những "ngoại binh" này, U23 Thái Lan sẽ tiếp tục tin tưởng những cầu thủ đã tỏa sáng ở SEA Games 31 gồm: Ekanit Panya, Airfan Doloh, Korawich Tasa, Patrik Gustavsson...

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2022, "Voi chiến" sẽ ở cùng bảng C với Hàn Quốc, Việt Nam và Malaysia.

HLV Worrawoot Srimaka nói: "Thời gian tập hợp cho đội tuyển U23 này rất hợp lý, chúng tôi sẽ sử dụng khoảng thời gian còn lại trước giải để chuẩn bị đội hình tốt nhất. Những cầu thủ được gọi lần này đều đạt yêu cầu và có thể nói là hoàn chỉnh nhất. Vì vậy, việc lựa chọn những cầu thủ để loại bỏ sẽ rất khó khăn. Mục tiêu của chúng tôi là phải thành công ở giải đấu này".

Tất cả các cầu thủ sẽ tập luyện ở Học viện Yamaoka Hanasaka, sau đó gút lại chỉ còn 23 cầu thủ trước khi lên đường sang Uzbekistan vào ngày 29-5-2022.

Theo lịch thi đấu ở Giải U23 châu Á 2022, Thái Lan lần lượt gặp các đối thủ: Việt Nam (ngày 2-6), Malaysia (5-6) và Hàn Quốc (8-6).

Vòng chung kết U23 châu Á 2022: Khó khăn bủa vây U23 Thái Lan Vòng chung kết U23 châu Á 2022: Khó khăn bủa vây U23 Thái Lan

TTO - U23 Thái Lan - đối thủ đầu tiên của U23 Việt Nam tại bảng C vòng chung kết Giải U22 châu Á 2022 - đang đối mặt với vô vàn những khó khăn.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên