Chủ nhật, ngày 3 tháng 7 năm 2022
Để loại Huawei và ZTE, các nhà mạng Mỹ ‘đòi’ hỗ trợ 5,6 tỉ USD
TTO - Các nhà mạng Mỹ cho biết để thực hiện chiến lược “loại bỏ và thay thế” các thiết bị công nghệ của Huawei và ZTE, họ cần khoản hỗ trợ ngân sách khoảng 5,6 tỉ USD, cao hơn nhiều so với ước tính của chính phủ.

Logo Công ty Huawei của Trung Quốc - Ảnh: GETTY IMAGES
Theo chuyên trang công nghệ Engadget, bà Jessica Rosenworcel, chủ tịch Ủy ban truyền thông liên bang (FCC) Mỹ, cho biết các nhà mạng Mỹ yêu cầu được hỗ trợ bồi hoàn khoảng 5,6 tỉ USD để có thể loại bỏ và thay thế toàn bộ những thiết bị viễn thông của hai công ty Trung Quốc là Huawei và ZTE đang sử dụng.
Số tiền các nhà mạng đề xuất cao hơn nhiều so với mức ước tính 1,9 tỉ USD Chính phủ Mỹ dự kiến chi cho chiến lược loại bỏ thiết bị viễn thông của các công ty Trung Quốc.
Cụ thể, trong thông tin chia sẻ ngày 5-2 trên tài khoản Twitter, bà Jessica Rosenworcel cho biết tính tới thời điểm này, FCC đã nhận được hơn 181 đơn kiến nghị của các nhà mạng, trong đó trình bày những kế hoạch loại bỏ và thay thế các thiết bị hạ tầng trong mạng lưới của họ được đánh giá tiềm ẩn nguy cơ an ninh quốc gia.
"Mặc dù chúng tôi còn phải làm nhiều việc nữa để đánh giá các kiến nghị này, nhưng tôi kỳ vọng sẽ làm việc với quốc hội để đảm bảo có đủ ngân sách cho chương trình thúc đẩy các mục tiêu an ninh của quốc hội, đảm bảo nước Mỹ sẽ tiếp tục dẫn đầu về bảo mật mạng 5G", bà chủ tịch FCC viết.
Năm 2019, FCC bỏ phiếu nhất trí phê chuẩn việc cấm các nhà mạng Mỹ dùng tiền từ ngân sách Quỹ dịch vụ phổ thông để mua các thiết bị mạng từ những công ty bị cho là tiềm ẩn nguy cơ an ninh quốc gia. Hai công ty đầu tiên bị FCC liệt vào "danh sách đen" đó là Huawei và ZTE của Trung Quốc.
Năm 2020, tổng thống Mỹ Donald Trump ký Đạo luật mạng viễn thông an toàn và tin cậy, buộc các nhà mạng trong nước phải thay thế những thiết bị đã mua của hai nhà sản xuất này.
Cùng năm đó, FCC thành lập một chương trình hoàn tiền cho các hãng viễn thông nhỏ để họ thay thế các thiết bị tiềm ẩn nguy cơ an ninh theo đánh giá của cơ quan này.
-
TTO - Đến với Gala tổng kết hành trình chuyến xe Không tiền mặt tối 3-7 tại SC Vivo City (TP.HCM), khán giả không chỉ được nhận quà tặng giá trị mà còn có dịp giao lưu với hoa hậu Lương Thùy Linh, á hậu Phương Anh và á hậu, ca sĩ Lona.
-
TTO - Ngày 3-7, Nga cho biết, các lực lượng của họ đã giành quyền kiểm soát vùng Lugansk ở phía đông của Ukraine, sau khi chiếm được chốt giữ Lysychansk cuối cùng. Phía Ukraine chưa xác nhận thông tin này.
-
TTO - Trải qua 1.719km, trong suốt 2 tuần, chuyến xe Không tiền mặt - lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam - đã hoàn tất hành trình xuyên Việt, trở thành công cụ truyền thông gần gũi, sinh động, thú vị, dễ tiếp nhận với người dân các tỉnh thành.
-
TTO - Ngày 3-7, Phó thủ tướng Lê Minh Khái ký nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ thông qua dự án nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.
-
TTO - Trong 24 giờ qua, cả nước có 512 ca mắc mới, giảm 218 ca so với hôm qua. Số ca khỏi cao gấp gần 19 lần so với số ca mới. Bộ Y tế tiếp tục nêu tên hàng chục tỉnh, thành có tỉ lệ tiêm vắc xin COVID-19 mũi 3, mũi 4 thấp.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận