20/10/2020 17:51 GMT+7

Đề nghị truy tố Đinh Tiến Sử và 2 phó tổng giám đốc Bavico về 'tội lừa đảo'

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO - Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng vừa kết luận điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty TNHH sản xuất, thương mại, dịch vụ Bạch Việt (Bavico) và đề truy tố 3 bị can.

Đề nghị truy tố Đinh Tiến Sử và 2 phó tổng giám đốc Bavico về tội lừa đảo - Ảnh 1.

Dân mua căn hộ du lịch tại dự án khách sạn Bavico Nha Trang (Khánh Hòa) kêu cứu, tố cáo bị lừa đảo (Chụp tháng 4-2018) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Vào đầu giờ chiều 20-10, nhiều nhà đầu tư mua căn hộ du lịch tại các dự án khách sạn Bavico Nha Trang (Khánh Hòa) và Bavico Đà Lạt (Lâm Đồng) khi đến Cơ quan điều tra hình sự (ĐTHS) Bộ Quốc phòng (tại Hà Nội) đã được cơ quan này trao thông báo kết quả điều tra vụ án hình sự xảy ra tại công ty Bavico.

Theo Cơ quan ĐTHS Bộ Quốc phòng, vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại công ty Bavico trong thời gian từ tháng 4-2015 đến tháng 6-2017.

Trong thời gian từ năm 2015 cho đến nay, nhiều người dân đầu tư mua căn hộ du lịch tại dự án khách sạn Bavico Nha Trang và Bavico Đà Lạt đã liên tục khiếu nại, nhiều lần tập trung tố cáo tổng giám đốc Bavico Đinh Tiến Sử "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Cả hai dự án khách sạn Bavico vừa nêu đều được phép đầu tư kinh doanh trên đất quốc phòng tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) và TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

Vụ án tại Bavico kể trên đã bị Cơ quan ĐTHS Bộ Quốc phòng khởi tố vào tháng 10-2019 và đến nay đã kết thúc điều tra. Theo kết luận điều tra vào ngày 16-10-2020, Cơ quan ĐTHS Bộ Quốc phòng đã đề nghị truy tố 3 bị can về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài". Đó là bị can Đinh Tiến Sử - tổng giám đốc Bavico cùng hai bị can Nguyễn Văn Đạt và Bùi Tiến Dũng đều là phó tổng giám đốc công ty Bavico.

Ngoài tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đã bị truy tố trong vụ án trên, Đinh Tiến Sử cũng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố trong vụ tổ chức bán dâm cho nhiều khách du lịch Trung Quốc, tại khách sạn Bavico Nha Trang. Sau đó, Sử đã bị Viện KSND tỉnh Khánh Hòa truy tố về tội "chứa mại dâm" và đã bị TAND TP Nha Trang đã đưa ra xét xử vào tháng 9-2019 nhưng tòa đã tuyên trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.

Theo Cơ quan ĐTHS Bộ Quốc phòng, hồ sơ vụ án chiếm đoạt tài sản tại Bavico và quyết định truy tố ba bị can trên đã được chuyển đến Viện KSND cùng cấp.

Đã bắt được tổng giám đốc Bavico Đinh Tiến Sử theo Đã bắt được tổng giám đốc Bavico Đinh Tiến Sử theo 'lệnh truy nã đặc biệt'

TTO - Bị can Đinh Tiến Sử - tổng giám đốc Bavico - đã bị bắt theo lệnh “truy nã đặc biệt” và di lý về giam tại trại tạm giam của Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng.

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên