13/07/2022 07:08 GMT+7

Đệ nhất phu nhân Mỹ xin lỗi vì 'khen' người Latin giống 'bánh taco ăn sáng'

VŨ NGUYÊN
VŨ NGUYÊN

TTO - Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden đã phải xin lỗi sau khi "khen" người Latin rằng họ độc đáo như "bánh taco ăn sáng" (một món ăn truyền thống của người Latin).

Đệ nhất phu nhân Mỹ xin lỗi vì khen người Latin giống bánh taco ăn sáng - Ảnh 1.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden - Ảnh: REUTERS

"Đệ nhất phu nhân xin lỗi rằng những lời nói của bà đã truyền đạt bất cứ ý nghĩa nào khác ngoại trừ sự ngưỡng mộ và tình yêu thuần túy dành cho cộng đồng người Latin", người phát ngôn của bà Biden, ông Michael LaRosa, cho biết ngày 13-7.

Trước đó một ngày, bà Biden đã bày tỏ sự ca ngợi đối với ông Raul Yzaguirre, nhân vật người Mỹ gốc Mexico đã lãnh đạo tổ chức vận động dân quyền trong 30 năm. Đệ nhất phu nhân Mỹ phát biểu tại San Antonio trong một hội thảo thường niên của UnidosUS, có tên cũ là Hiệp hội quốc gia La Raza.

"Ông Raul đã giúp xây dựng tổ chức (UnidosUS) và biết rằng sự đa dạng của cộng đồng này - khác biệt như các cửa hàng tiện lợi bodega của khu Bronx (New York), đẹp như hoa ở Miami, và độc đáo như món bánh taco ăn sáng ở San Antonio - là sức mạnh của các bạn", bà Biden nói.

Hiệp hội các nhà báo gốc Tây Ban Nha của Mỹ ngay sau đó tuyên bố rằng bà Biden và những người viết bài phát biểu của bà nên "hiểu rõ hơn về sự phức tạp của con người chúng ta".

"Chúng tôi không phải là món taco. Di sản của người Latin không nên bị gói gọn trong một định kiến", hiệp hội này nói.

Trên khắp thành phố New York của Mỹ, các cửa hàng tiện lợi được gọi là bodega thường do các thương gia người Dominica hoặc Puerto Rico điều hành. Bà Biden đã phát âm sai từ này thành "bogota".

Các thành viên Cộng hòa trên mạng xã hội cũng bày tỏ sự phản đối.

"Không có gì ngạc nhiên khi người Tây Ban Nha đang chạy trốn khỏi Đảng Dân chủ", dân biểu Mỹ Andy Biggs, một đảng viên Cộng hòa của bang Arizona, viết trên Twitter.

Tổng thống Biden công bố bức ảnh sâu nhất về vũ trụ của kính Webb Tổng thống Biden công bố bức ảnh sâu nhất về vũ trụ của kính Webb

TTO - Ngày 11-7, trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố bức ảnh màu đầu tiên, sâu nhất và sắc nét nhất về vũ trụ do siêu kính viễn vọng James Webb của Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) chụp.

VŨ NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên