04/02/2022 17:25 GMT+7

Đi thuyền trên sông Hoài, ngắm phổ cổ Hội An thơ mộng ngày đầu xuân

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Chiều 4-2 (mùng 4 Tết Nhâm Dần), những dòng người vẫn đổ về Hội An (Quảng Nam), du khách tấp nập “trên bến dưới thuyền” nơi phố cổ.

Đi thuyền trên sông Hoài, ngắm phổ cổ Hội An thơ mộng ngày đầu xuân - Ảnh 1.

Du khách tấp nập tham quan phố cổ Hội An ngày mùng 4 Tết - Ảnh: Đ.C.

Những ngày qua, phố cổ Hội An đã đón hàng ngàn lượt du khách. Đến mồng 4 Tết, số lượng du khách đến tham quan, check-in tại đây chưa có dấu hiệu giảm.

Đi thuyền trên sông Hoài, ngắm phổ cổ Hội An thơ mộng ngày đầu xuân - Ảnh 2.

Nhiều người chọn ghe thuyền trên sông Hoài để thưởng ngoạn phố cổ - Ảnh: Đ.C.

Tại các tuyến đường dẫn vào khu vực phố cổ đôi khi xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ. Từ các tuyến phố bên ngoài, các bãi giữ xe máy, ôtô… đã ken đặc xe cộ của người dân và du khách.

Anh Nguyễn Văn Ngọc (trú Hải Châu, Đà Nẵng) sau mấy ngày đi chúc Tết 2 bên nội ngoại, đầu giờ chiều mùng 4 anh đã lái ôtô 5 chỗ chở cả gia đình đi Hội An chơi.

"Không có chỗ đỗ xe, tôi phải đỗ mãi ngoài đường Trần Hưng Đạo rồi cuốc bộ vào. Không ngờ người dân đi chơi phố cổ chật kín như vậy" - anh Ngọc chia sẻ. Anh Ngọc cũng cho biết tranh thủ đưa cả nhà ra bờ sông Hoài chụp mấy tấm hình kỷ niệm rồi ra vùng ven cà phê cho nhẹ nhàng.

Đi thuyền trên sông Hoài, ngắm phổ cổ Hội An thơ mộng ngày đầu xuân - Ảnh 3.

Chiều mùng 4 Tết, các tuyến đường dẫn vào phố cổ Hội An đông đúc xe cộ - Ảnh: Đ.C.

Các quán xá trong khu vực phố cổ luôn có nhiều du khách đến ăn uống và tranh thủ check-in lại khoảnh khắc du xuân với Hội An. Không chỉ trên phố, mà nhiều du khách còn xuống thuyền dạo sông Hoài, cả đoạn sông cũng tấp nập cảnh ghe thuyền chở người thưởng ngoạn.

Đi thuyền trên sông Hoài, ngắm phổ cổ Hội An thơ mộng ngày đầu xuân - Ảnh 4.

Du khách thưởng thức đồ ăn, thức uống tại các quán xá ở phố cổ Hội An - Ảnh: Đ.C.

Theo Trung tâm Văn hóa - thể thao và truyền thanh - truyền hình TP Hội An, mồng 4 Tết Nhâm Dần Hội An mở lại hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ và các làng nghề truyền thống, với nhiều chương trình văn hóa - văn nghệ hấp dẫn như biểu diễn múa đèn lồng của Công viên Ấn tượng Hội An; biểu diễn trang phục Hội An - Ký ức thời gian cùng nhiều chương trình như khúc ca xuân, biểu diễn ca nhạc đường phố, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, thư pháp...

Từ mùng 4, Hội An cũng mở lại chương trình phố đi bộ để phục vụ du khách tham quan.

Đi thuyền trên sông Hoài, ngắm phổ cổ Hội An thơ mộng ngày đầu xuân - Ảnh 5.

Ghe thuyền rực rỡ sắc màu trên sông Hoài - Ảnh: Đ.C.

Đi thuyền trên sông Hoài, ngắm phổ cổ Hội An thơ mộng ngày đầu xuân - Ảnh 6.

Khu vực chùa Cầu luôn thu hút nhiều du khách đến check-in - Ảnh: Đ.C.


Đi thuyền trên sông Hoài, ngắm phổ cổ Hội An thơ mộng ngày đầu xuân - Ảnh 7.

Bác xích lô chở khách du xuân phố Hội - Ảnh: Đ.C.


Đi thuyền trên sông Hoài, ngắm phổ cổ Hội An thơ mộng ngày đầu xuân - Ảnh 8.

Du khách dạo phố cổ Hội An mùng 4 Tết - Ảnh: Đ.C.

Đi thuyền trên sông Hoài, ngắm phổ cổ Hội An thơ mộng ngày đầu xuân - Ảnh 9.

Phố cổ Hội An nườm nượp du khách trong những ngày Tết - Ảnh: Đ.C.

Đi thuyền trên sông Hoài, ngắm phổ cổ Hội An thơ mộng ngày đầu xuân - Ảnh 10.

Cụ bà bên hiên nhà nơi phố cổ Hội An ngày mùng 4 Tết - Ảnh: Đ.C.

Sapa đông nghẹt người đi chơi Tết, một ngày đón khách bằng cả tháng Sapa đông nghẹt người đi chơi Tết, một ngày đón khách bằng cả tháng

TTO - Hàng vạn du khách đổ về thị xã Sapa (Lào Cai) trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần khiến nhiều tuyến đường tại đây ùn tắc, đông đúc.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên