11/01/2014 16:13 GMT+7

Đi tù vì gửi email mời bạn gái cũ tham gia Google+

TRƯỜNG SƠN
TRƯỜNG SƠN

TTO - Một người đàn ông ở bang Massachusetts (Mỹ) vừa bị cảnh sát bắt giam vì đã gửi thư điện tử mời bạn gái cũ tham gia mạng xã hội Google+ qua Gmail.

5LCaQAy5.jpgPhóng to
Mạng xã hội Google+ đã tự gửi thư mời để thu hút người dùng mới? - Ảnh: AFP

Anh Thomas Gagnon bị bắt vào tối 9-11 tại nhà, 90 phút sau khi bạn gái cũ của anh đến đồn cảnh sát cùng bản in bức email mời cô gia nhập mạng Google+ được gửi từ địa chỉ email của người từng cầu hôn cô hồi đầu tháng.

Theo báo điện tử Salem News, cô này đã từ chối lời cầu hôn của bạn trai và chia tay anh vài ngày sau đó. Cô cũng đến tòa án và yêu cầu ban hành một án lệnh cấm anh Gagnon đến gần hay liên lạc với cô dưới bất kỳ hình thức nào.

Do đó việc nhận được email từ anh Gagnon được cô gái này xem là vi phạm án lệnh trên và đã báo cảnh sát bắt anh này.

Người đàn ông 32 tuổi này sau đó đã đóng tiền bảo lãnh 500 USD để được tại ngoại.

Anh cũng nhất mực cho rằng mình không gửi thư mời cho bạn gái cũ, chính Google đã tự làm điều đó mà anh không biết.

Luật sư Bradley Shear, người được biết đến như một chuyên gia về quyền riêng tư trên Internet, nói với ABC News có thể anh Gagnon đã nói sự thật và chính Google đã tự gửi thư mời đó.

“Nếu đúng vậy, anh Gagnon đã đi tù vì Google và Google sẽ phải đối mặt với trách nhiệm rất lớn” - ông Shear nói.

Neil Hourihan, luật sư của anh Gagnon, cũng tin rằng Google là “thủ phạm”.

“Google+ tự tạo và phát tán các thư mời đến bất kỳ ai mà bạn từng liên lạc (qua Gmail)” - Hourihan nói với Salem News.

ABC News cho biết Google từ chối bình luận về vụ việc.

TRƯỜNG SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên