30/03/2020 13:37 GMT+7

Dịch COVID-19 chiều 30-3: Ý hơn 97.000 ca nhiễm, bảo hiểm Mỹ nói người bệnh ‘đừng lo viện phí'

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Hai trong số các hãng bảo hiểm y tế lớn nhất của Mỹ là Cigna và Humana cho biết sẽ chi trả những khoản phí điều trị bệnh COVID-19 cho khách hàng. Tại Ý đã có hơn 97.000 ca nhiễm, hơn 10.700 ca tử vong.

Dịch COVID-19 chiều 30-3: Ý hơn 97.000 ca nhiễm, bảo hiểm Mỹ nói người bệnh ‘đừng lo viện phí - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

* Bản tin cập nhật lúc 16h40 ngày 30-3

Nga tăng thêm 302 ca COVID-19 trong 24 giờ

Hãng tin TASS (Nga) hôm nay 30-3 dẫn báo cáo của Trung tâm Phản ứng dịch bệnh cho biết trong vòng 24 giờ, Nga có thêm 302 ca bệnh COVID-19, nâng lên tổng số 1.836 ca. 

Cũng theo trung tâm này, đã có tổng cộng 66 người bệnh bình phục và 9 người đã chết.

Matxcơva bắt đầu chính thức tự cách ly

Thủ đô Nga hôm nay 30-3 chính thức thực hiện lệnh tự cách ly nhằm kiềm chế tốc độ lây lan dịch bệnh COVID-19. Thủ tướng Nga, ông Mikhail Mishustin, kêu gọi chính quyền các khu vực khác cũng nên triển khai biện pháp phòng dịch tương tự Matxcơva.

Theo Hãng tin AFP, việc áp dụng các nguyên tắc mới nghiêm khắc về tự cách ly tại Matxcơva cũng diễn ra đồng thời với tuần "không làm việc" nhưng vẫn được trả lương bắt đầu từ 30-3 mà Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố tuần trước.

Trong hôm nay, mọi con phố tại Matxcơva trở nên vắng vẻ sau khi các cửa hàng không thiết yếu (gồm nhà hàng, quán cà phê) phải đóng cửa. Tuy nhiên, giao thông vẫn hoạt động bình thường tại khu vực trung tâm thành phố.

Dịch COVID-19 chiều 30-3: Ý hơn 97.000 ca nhiễm, bảo hiểm Mỹ nói người bệnh ‘đừng lo viện phí - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Hong Kong phạt tù người vi phạm lệnh cách ly

Trong ngày 29-3, Hong Kong ghi nhận thêm 59 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm lên 642 người, trong đó 4 người tử vong.

Từ ngày 19-3, chính quyền đặc khu này đã thực thi biện pháp cách ly bắt buộc 14 ngày đối với tất cả những người từ nước ngoài đến đây, trong đó có quy định người cách ly tại nhà phải đeo vòng giám sát điện tử. Tuy nhiên, đến ngày 28-3, cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ tổng cộng 70 người vi phạm lệnh cách ly và đưa vào trung tâm cách ly bắt buộc. 

Chính quyền Hong Kong cho biết sẽ xử phạt nghiêm những trường hợp này, hình phạt cao nhất có thể lên tới 6 tháng tù và phạt 25.000 HKD (tương đương 3.200 USD).

Thành phố Daegu công bố ổ dịch lớn nhất tại một bệnh viện

Theo Hãng tin Yonhap, hàng chục người bệnh và nhân viên tại một bệnh viện ở thành phố Daegu đã được chẩn đoán nhiễm virus corona chủng mới. Đây cũng là ổ dịch lớn duy nhất còn lại tới nay tại thành phố từng là tâm dịch COVID-19 của Hàn Quốc.

Theo các quan chức y tế thành phố Daegu, với việc tăng thêm 58 người dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Miju, tổng số người bệnh tại ổ dịch này hiện là 133 người.

Đây là số ca bệnh lớn nhất liên quan tới một cơ sở tại thành phố Daegu, nếu không nói tới hàng trăm ca bệnh khác liên quan tới nhà thờ của giáo phái Tân Thiên Địa.

Bảo hiểm Mỹ nói người bệnh ‘đừng lo viện phí'

Dịch COVID-19 chiều 30-3: Ý hơn 97.000 ca nhiễm, bảo hiểm Mỹ nói người bệnh ‘đừng lo viện phí - Ảnh 3.

Một nhóm người đang chờ xét nghiệm COVID-19 tại Trung tâm bệnh viện Elmhurst ở New York hôm 25-3 - Ảnh: NEW YORK TIMES

Hai trong số các hãng bảo hiểm y tế lớn nhất của Mỹ là Cigna và Humana cho biết sẽ chi trả những khoản phí điều trị bệnh COVID-19 cho khách hàng của họ.

Theo báo New York Times, đây là động thái cho thấy sự thay đổi rất nhanh trong cách giải quyết quyền lợi khách hàng của các hãng bảo hiểm y tế Mỹ trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến nóng tại nước này.

Mô tả quyết định của các hãng bảo hiểm này là "một thỏa thuận lớn", Tổng thống Trump ngày 29-3 cho biết các công ty bảo hiểm đã "không dễ dàng miễn phí đồng chi trả, nhưng chúng tôi đã yêu cầu họ và họ đã làm như vậy".

Trong nhiều tuần qua, mặc dù các hãng bảo hiểm và giới chức Chính phủ Mỹ đã áp dụng nhiều biện pháp để giúp người dân Mỹ được miễn phí xét nghiệm, nhưng các hóa đơn điều trị COVID-19 vẫn lên tới cả chục ngàn USD.

Theo giám đốc điều hành Công ty Humana, với chính sách mới, các khách hàng của họ "không phải lo lắng về gánh nặng tài chính vì virus corona trong khi cuộc sống của họ vốn đã bị đảo lộn rồi".

Ý giảm số người chết ngày thứ 2 liên tiếp

Dịch COVID-19 chiều 30-3: Ý hơn 97.000 ca nhiễm, bảo hiểm Mỹ nói người bệnh ‘đừng lo viện phí - Ảnh 4.

Một nhân viên y tế tại bệnh viện ở Milan, Ý - Ảnh: EPA

Ngày 29-3, số người chết vì COVID-19 ở Ý giảm ngày thứ hai liên tiếp với 756 trường hợp tử vong. Con số này giảm 133 ca so với 889 ca của ngày 28-3, và giảm 163 ca so với 919 ca (mức cao kỷ lục) của ngày 27-3.

Tổng số ca nhiễm corona của Ý trong ngày 29-3 là 97.689 ca so với 92.472 ca của ngày 28-3. Đây cũng là mức tăng theo ngày thấp nhất kể từ thứ tư tuần trước (25-3).

Mặc dù giới chức Ý vẫn đang rất kỳ vọng là xu hướng giảm này tiếp tục được duy trì những ngày tới, song có vẻ các quy định hạn chế những hoạt động không thiết yếu dự kiến hết hạn vào 3-4 sẽ sớm được chính thức gia hạn.

Dịch COVID-19 chiều 30-3: Ý hơn 97.000 ca nhiễm, bảo hiểm Mỹ nói người bệnh ‘đừng lo viện phí - Ảnh 5.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Dịch COVID-19 chiều 30-3: Ý hơn 97.000 ca nhiễm, bảo hiểm Mỹ nói người bệnh ‘đừng lo viện phí - Ảnh 6.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Dịch COVID-19 sáng 30-3: Toàn cầu hơn 721.000 ca nhiễm, dự báo hàng triệu người Mỹ bị bệnh Dịch COVID-19 sáng 30-3: Toàn cầu hơn 721.000 ca nhiễm, dự báo hàng triệu người Mỹ bị bệnh

TTO - Đến sáng nay toàn cầu đã ghi nhận hơn 721.000 ca nhiễm COVID-19 với gần 34.000 ca tử vong. Tại Mỹ, chuyên gia cảnh báo hàng triệu người Mỹ có thể nhiễm bệnh.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên