28/03/2020 19:06 GMT+7

Dịch COVID-19 tối 28-3: Bác sĩ Uzbekistan tử vong vì tự chữa, Tây Ban Nha tăng hơn 8.000 ca

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Tối 28-3, tình hình dịch COVID-19 ở Tây Ban Nha tiếp tục trầm trọng hơn khi nước này ghi nhận hơn 8.000 ca nhiễm mới và hơn 800 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua.

Dịch COVID-19 tối 28-3: Bác sĩ Uzbekistan tử vong vì tự chữa, Tây Ban Nha tăng hơn 8.000 ca - Ảnh 1.

Đồ hoạ: NGỌC THÀNH

* Bản tin cập nhật lúc 21h25 ngày 28-3

Số ca tử vong ở Anh vượt 1.000 

Đã có 1.019 người ở Anh tử vong vì COVID-19, tăng thêm 260 người trong vòng 24 giờ. Hiện nước Anh có 17.089 ca COVID-19, tăng từ 14.543 ca của ngày hôm trước.

Bộ Y tế Singapore ngày 28-3 ghi nhận thêm 70 ca nhiễm mới, tổng số ca nhiễm 802 ca. Số ca tử vong ở Singapore vẫn giữ nguyên là 2.

Nga đóng cửa biên giới từ 30-3 

Hãng tin Reuters dẫn thông báo từ chính phủ Nga cho biết kể từ ngày 30-3, Nga sẽ đóng cửa biên giới để ngăn chặn virus corona lây lan. 

Lệnh đóng cửa có hiệu lực cho tất cả phương tiện giao thông, đường sắt, người đi bộ và biên giới hàng hải của Nga, nhưng không áp dụng cho các nhà ngoại giao và xe tải chở hàng.

Thành viên nội các Anh tự cách ly vì nghi nhiễm virus 

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh phụ trách vùng Scotland, ông Alister Jack đang tự cách ly vì có triệu chứng nhẹ giống với nhiễm virus corona, theo The Guardian. Mới hôm qua, 27-3, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Bộ trưởng Y tế Matt Hancock đã công bố mắc COVID-19.

Số ca nhiễm ở Hà Lan tăng ít hơn trước 

Ngày 28-3, Hà Lan ghi nhận thêm 93 ca tử vong mới và 1.159 ca mắc mới COVID-19. Cả hai con số này đều ít hơn số liệu ngày trước đó nên Viện Y tế Quốc gia Hà Lan (RIVM) đang kỳ vọng xem biện pháp giữ khoảng cách xã hội có hiệu quả hay không. 

Hiện Hà Lan có tổng cộng 9.762 ca COVID-19 và 639 ca tử vong.

Ba Lan cho người cách ly bỏ phiếu bầu qua bưu điện 

Ngày 28-3, Ba Lan thông qua quyết định cho phép người trên 60 tuổi, người đang bị cách ly hay tự cách ly được bỏ phiếu qua bưu điện, vì lo ngại dịch COVID-19, theo AFP. Chính phủ Ba Lan đang chịu áp lực, khi khảo sát cho thấy 72% người được hỏi muốn hoãn cuộc bỏ phiếu bầu cử tổng thống Ba Lan, dự kiến diễn ra vào ngày 10-5.

Thụy Sĩ tăng hơn 1.000 ca 

Số liệu ngày 28-3 cho thấy số ca nhiễm virus corona ở Thụy Sĩ tăng từ 12.161 lên 13.259 ca, số tử vong cũng tăng lên 241 ca, theo Worldometers.

Tây Ban Nha tăng hơn 8.000 ca nhiễm trong 24 giờ

Chiều 28-3, số ca nhiễm virus corona ở Tây Ban Nha đã tăng lên tới 72.248 (so với 64.059 ca vào hôm qua, 27-3).

Số ca tử vong cũng tăng lên 5.690, theo số liệu từ Bộ Y tế nước này.

Dịch COVID-19 tối 28-3: Bác sĩ Uzbekistan tử vong vì tự chữa, Tây Ban Nha tăng hơn 8.000 ca - Ảnh 2.

Cảnh sát vỗ tay động viên nhân viên y tế bên ngoài Bệnh viện Gregorio Maranon ở Madrid, Tây Ban Nha - Ảnh: REUTERS

Lần đầu Nga ghi nhận hơn 200 ca nhiễm trong một ngày

Số người nhiễm virus corona ở Nga đã tăng lên 1.264 người, sau khi tăng thêm 228 ca nhiễm mới so với hôm qua.

Đáng chú ý, trong số hơn 200 ca nhiễm mới, có tới 114 ca ở thủ đô Moscow.

Số người khỏi bệnh ở Nga trong ngày 28-3 cũng tăng thêm 4, lên 49 người.

Dịch COVID-19 tối 28-3: Bác sĩ Uzbekistan tử vong vì tự chữa, Tây Ban Nha tăng hơn 8.000 ca - Ảnh 3.

Đồ hoạ: NGỌC THÀNH

Virus tấn công trung tâm khuyết tật ở Nhật Bản

Giới chức y tế Nhật Bản ngày 28-3 ghi nhận 57 ca nhiễm virus corona tại một trung tâm dành cho người khuyết tật ở Chiba, gần Tokyo, theo Đài NHK.

Cùng ngày, thủ đô Tokyo, Nhật Bản ghi nhận thêm ít nhất 60 ca nhiễm mới COVID-19, nhiều nhất kể từ khi bùng phát dịch.

Như vậy, số người nhiễm virus corona ở Tokyo đã tăng lên 350 người.

Dịch COVID-19 tối 28-3: Bác sĩ Uzbekistan tử vong vì tự chữa, Tây Ban Nha tăng hơn 8.000 ca - Ảnh 4.

Đồ hoạ: NGỌC THÀNH

Bác sĩ Uzbekistan tử vong vì tự chữa COVID-19

Một bác sĩ ở Uzbekistan đã tử vong sau khi không thành công trong việc tự điều trị COVID-19 cho bản thân.

Theo Bộ Y tế Uzbekistan, vị bác sĩ 39 tuổi đã tiếp xúc với "bệnh nhân số 0" ở Uzbekistan và bị lây nhiễm, nhưng không cho ai biết.

Ông nhập viện hôm 26-3, sau khi triệu chứng đã nghiêm trọng và qua đời 2 ngày sau đó.

Dịch COVID-19 tối 28-3: Bác sĩ Uzbekistan tử vong vì tự chữa, Tây Ban Nha tăng hơn 8.000 ca - Ảnh 5.

Đồ hoạ: NGỌC THÀNH

Dịch COVID-19 chiều 28-3: Toàn cầu vượt 602.000 ca nhiễm, hơn 50% bệnh nhân ở Hàn Quốc hồi phục Dịch COVID-19 chiều 28-3: Toàn cầu vượt 602.000 ca nhiễm, hơn 50% bệnh nhân ở Hàn Quốc hồi phục

TTO - Đến cuối giờ chiều nay, toàn cầu đã có hơn 602.000 ca nhiễm. Tại Hàn Quốc đã có hơn 50% ca bệnh hồi phục.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên