01/05/2013 05:03 GMT+7

Điện thoại chữ nổi đầu tiên trên thế giới

ANH THƯ
ANH THƯ

TT - Sumit Dagar, cựu sinh viên Viện Thiết kế quốc gia Ấn Độ, đã phát minh ra điện thoại thông minh với màn hình chữ nổi Braille đầu tiên trên thế giới dành cho người khiếm thị, theo Times of India.

mBwFPQkB.jpgPhóng to
Màn hình chữ nổi Braille của chiếc điện thoại thông minh có thể hiển thị hình ảnh - Ảnh: Courtesy Sumit Dagar

Điểm đặc biệt của chiếc điện thoại thông minh này chính là màn hình cảm ứng được thiết kế với một mạng lưới các điểm nhỏ có thể di chuyển lên xuống để tạo thành các ký tự và hình ảnh bằng chữ nổi Braille. Ngoài chức năng nghe gọi, chiếc điện thoại chưa được đặt tên này còn giúp người khiếm thị soạn thảo tin nhắn, gửi tin nhắn đa phương tiện, kết nối mạng, xem ảnh và nhiều chức năng khác.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên