Thứ 3, ngày 20 tháng 7 năm 2021
Điện thoại Huawei mua 1.150 USD, bán lại... 130 USD tại Anh
TTO - Tại Anh, điện thoại P30 Pro của Huawei với giá gốc 1.150 USD, giờ chỉ được mua lại với giá 130 USD với điều kiện “còn tốt”. Trong khi chỉ vài tuần trước, cũng những điện thoại này còn bán lại được với giá 355 USD.
Bảng hiệu quảng cáo điện thoại P30 Pro của Huawei - Ảnh: FORBES
Theo tạp chí Forbes, một số nhà bán lẻ smartphone tại Anh đã giảm sâu mức giá mua lại các smartphone cao cấp của Huawei trong khi nhiều người tiêu dùng đổ xô đi bán các thiết bị này.
Trang mua bán smartphone online hàng đầu tại Anh là musicMagpie thông báo họ chỉ chấp nhận mua lại chiếc P30 Pro giá 130 USD với điều kiện điện thoại còn trong tình trạng "tốt". Trong khi đó, chỉ vài tuần trước, mẫu điện thoại này còn bán lại được với giá 355 USD.
Để so sánh, chiếc Samsung 10+, đối thủ chính của P30 Pro, giá bán ngang ngửa với Pro 30 hiện được mua lại với giá 650 USD. Như vậy, nếu so với chiếc điện thoại cùng "đẳng cấp" của Huawei, trong khi chiếc điện thoại đã qua sử dụng của Samsung mất giá 45% thì điện thoại của Huawei mất giá tới 90%.
Với các smartphone P20 ra trước P30, tình hình còn "thê thảm" hơn. "Chỉ vài tháng trước", báo Express (Anh) cho biết, "bạn còn có thể bán lại chiếc P20 Pro với giá 356,5 USD, nhưng nay giá mua lại chúng chỉ là 63,6 USD. Ngay cả mẫu điện thoại cao cấp ra năm 2018 của Samsung vẫn còn có giá 299,2 USD, tức là cao hơn nhiều so với mẫu điện thoại mới ra sau này của Huawei".
Thực tế này giờ đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Tờ Straits Times của Singapore cho biết: "Thị trường mua bán smartphone Huawei đã qua sử dụng đang bị giáng một đòn chí tử. Mặc dù nhiều cửa hàng ở đây (Singapore) cho biết vẫn sẽ mua lại điện thoại Huawei cũ, song họ chỉ đưa ra mức giá mua vào rất thấp. Chưa kể một số cửa hàng còn ngừng mua luôn thiết bị của Huawei. Khách hàng cũng tránh xa, theo đó doanh số bán điện thoại Huawei đã qua sử dụng giảm rất sâu".
P30 Pro là mẫu điện thoại thông minh chỉ vừa được Huawei tung ra cuối quý 1 năm 2019. Thời điểm đó hãng nghiên cứu thị trường IDC còn nhận định Huawei đang ở một khoảng cách gần như không bao xa so với ngôi vị nhà sản xuất smartphone số 1 thế giới của Samsung.
Tuy nhiên chỉ sau vài tháng, tình thế hiện nay đang dồn quá nhiều áp lực lên Huawei. Sau sắc lệnh cấm của chính quyền tại Washington, việc Google, nhà sản xuất chip ARM và nhiều hãng công nghệ thông báo cắt làm ăn với Huawei khiến công ty này đối mặt với tương lai không chắc chắn ở những yếu tố mang tính sống còn với các sản phẩm của họ như hệ điều hành, gian hàng ứng dụng, chip, thẻ SD và công nghệ wifi….
-
TTO - Ông Nguyễn Thanh Hà - giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) - cho hay thông tin trên mạng về việc cô gái được tiêm vắc xin Pfizer tại bệnh viện trên do sự nhờ vả của người thân là đúng sự thật.
-
TTO - Liên quan đến vụ "bánh mì không phải là lương thực", sáng 20-7, thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đã chỉ đạo Thành ủy, UBND TP Nha Trang kiểm điểm, xử lý nghiêm sai phạm của cán bộ có liên quan.
-
TTO - Giới chức Hong Kong cho biết sẽ xem xét truy tố một người đàn ông đã khai gian để được tiêm thêm hai liều vắc xin COVID-19 ở đặc khu dù đã tiêm đủ liều trước đó ở Singapore, cáo buộc hành vi của người này là 'cực kỳ ích kỷ và vô trách nhiệm'.
-
Chủ tịch Nguyễn Thành Phong: 'Nhiều trường hợp nhắn tin cho tôi phản ánh chuyển viện không kịp thời'TTO - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong thông tin như vậy tại buổi làm việc với UBND quận Tân Bình sáng 20-7 về công tác phòng chống dịch COVID-19.
-
TTO - UBND TP.HCM vừa chấp thuận tạm dừng thu phí tại các trạm BOT trên địa bàn TP.HCM theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải TP.



Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận