25/04/2022 10:35 GMT+7

Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt ở Đồng Nai

HÀ MI
HÀ MI

TTO - Sáng 25-4, tỉnh Đồng Nai đã công bố các quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm một số cán bộ chủ chốt.

Theo đó, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai đã công bố các quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động ông Viên Hồng Tiến - bí thư Huyện ủy Xuân Lộc - đến công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, đồng thời bổ nhiệm ông Tiến giữ chức chánh văn phòng Tỉnh ủy.

Điều động bà Nguyễn Thị Hồng Trang - chánh văn phòng Tỉnh ủy - đến công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bổ nhiệm bà Trang giữ chức phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (thời gian giữ chức vụ 5 năm).

Điều động ông Lê Kim Bằng - giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch - đến công tác tại Huyện ủy Xuân Lộc; chỉ định ông Bằng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Huyện ủy và giữ chức bí thư Huyện ủy Xuân Lộc nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động bà Lê Thị Ngọc Loan - bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp - đến công tác tại UBND tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, đại diện UBND tỉnh cũng công bố quyết định của chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận, bổ nhiệm bà Loan giữ chức vụ giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch (thời gian bổ nhiệm 5 năm).

Điều động ông Nguyễn Cao Cường - phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - đến công tác tại Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai; chỉ định ông Nguyễn Cao Cường tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy và giữ chức bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi trao quyết định, Ban tổ chức Tỉnh ủy cũng công bố quyết định chuẩn y ông Đỗ Chánh Quang, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, chủ tịch UBND TP Long Khánh, giữ chức phó bí thư Thành ủy Long Khánh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại diện UBND tỉnh Đồng Nai cũng công bố quyết định của chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Văn Lộc - phó giám đốc Sở Công thương - giữ chức vụ phó giám đốc Sở Khoa học và công nghệ (thời gian bổ nhiệm 5 năm)

Theo quyết định, các cán bộ chủ chốt vừa được điều động, bổ nhiệm sẽ nhận nhiệm vụ mới kể từ ngày 5-5-2022.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh: Làm lãnh đạo không được lòng dân là thất bại Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh: Làm lãnh đạo không được lòng dân là thất bại

Tuổi Trẻ đã đối thoại với ông Nguyễn Hồng Lĩnh khi Đồng Nai đang cùng các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ bước vào giai đoạn ‘mở cửa’, giai đoạn mà theo ông: ‘Sau đại dịch COVID-19, nền kinh tế như cái máy tính bị ‘treo’ nên giờ phải khởi động lại’.

HÀ MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên